Hậu trường luyện tập đầy nước mắt của thiếu nữ múa cột

Thứ năm, ngày 03/12/2015 15:05 PM (GMT+7)
Múa cột bị nhiều người hiểu lầm đánh đồng là hành động “khiêu dâm” nhưng thực tế nó cũng là một môn vũ đạo và để thành tài các vũ công phải khổ luyện vô cùng vất vả.
Bình luận 0

Trong tâm trí nhiều người, múa cột là một loại hình vẫn chưa được xã hội hiện đại đồng cảm. Tuy nhiên, gần đây ở Bắc Kinh, một lớp dạy múa cột đã được mở ra với nhiều cô gái từ khắp nơi. Họ không dám nói với gia đình mà bí mật ghi danh tham gia khóa học. Cũng có không ít người đến học môn này với hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng.

Múa cột hiện được chia thành ba loại hình. Một là nhảy múa thể dục có thể giúp xây dựng ngoại hình đẹp. Loại hình này chủ yếu được giới công chức văn phòng, trung lưu ưa thích. Loại hình thứ hai là múa cột tại quầy bar hoặc các sự kiện biểu diễn thương mại.

img

Loại hình này hay bị biến tướng với các vũ công thậm chí không có kỹ năng, chỉ đi quanh vòng tròn, vặn vẹo cơ thể với các động tác khiêu dâm. Chính bởi thế, múa cột bị người đời cho là hành động “khiêu dâm”. Loại hình thứ ba là múa cột thi đấu như thi đấu thể thao.

Tống Dao, người mở lớp đào tạo múa cột rất không thích khi mọi người đánh đồng múa cột với hành động khiêu dâm. Cô cũng nói rằng con gái cô hiện tại cũng được cô dạy múa cột như một loại hình thể thao.

img

Tống Dao nói: “Nếu sau này con bé có nghi ngờ gì về nghề này, tôi sẽ giải thích. Nếu nó muốn phát triển theo nghiệp múa tôi sẽ hỗ trợ nhưng nếu nó muốn đến các hộp đêm để hành nghề thì tôi sẽ không bao giờ cho phép”.

img

Thực tế, để có thể múa cột, các vũ công phải tập luyện rất gian khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhiều người mới tập đã bị bầm tím chân.

img

Trước hết phải ép chân cho thật dẻo mới có thể thực hiện các động tác khó. Trong ảnh là hai người đang giúp một cô gái ép chân xoạc ngang.

img

Bàn tay các cô gái cũng trở nên chai sạn vì cầm nắm vào cột sắt.

img

Những động tác này không hề đơn giản đối với các cô gái chân yếu tay mềm không quen vận động thể thao mạnh.

img

Hai người đang giữ chân cho một cô gái để rèn luyện sự dẻo dai của khớp chân.

img

Mọi biện pháp để ép xoạc đều được sử dụng để nhằm mục đích làm cho các vũ công nhanh chóng thực hiện được động tác.

Trần Long (Đời sống & pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem