Hãy để HLV Park Hang-seo làm công việc của mình!

Phạm Trần Oánh Chủ nhật, ngày 10/10/2021 18:10 PM (GMT+7)
Chúng ta thử cùng lý giải, vì sao, 1 HLV dạng “quái vật” như HLV Park Hang-seo lại sơ sểnh đưa Nguyễn Thanh Bình, một cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm, hiện khoác áo U22, vào sân trong trận đấu rất quan trọng với Trung Quốc hôm 7/10, dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam?
Bình luận 0

Với người hâm mộ Việt Nam, đương nhiên muốn đội tuyển bóng đá quốc gia chiến thắng ở mọi trận đấu. Nhưng ở vòng loại thứ 3 Wolrd Cup này, hầu hết người hâm mộ có ý nghĩ chấp nhận đội tuyển của chúng ta thất bại trước các đối thủ rất mạnh khác trong bảng đấu như Australia, Ả-rập-xê-út, hay Oman, miễn là chiến thắng trước đội Trung Quốc. Điều này được thể hiện phổ biến trên mạng xã hội, và đó là mong muốn dễ hiểu. Nhưng trận đấu với Trung Quốc chỉ đặc biệt quan trọng với cảm tính người hâm mộ Việt Nam thôi, chứ xét về giá trị lợi ích chuyên môn cho đội tuyển ở góc độ thể thao đơn thuần, nó không quan trọng hơn trận gặp Oman, Australia hay Ả-rập-xê-út.

Hãy để HLV Park Hang-seo làm công việc của mình - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: Zing.

Như chúng ta đã biết, HLV Park Hang-seo là người cực kỳ thực tế, ông sẽ nhìn toàn bộ vòng đấu này cũng như nhìn riêng trận đấu với đội Trung Quốc bằng 1 cách nhìn thực tế. Đó là ĐT Việt Nam không có cơ hội để đi tiếp vào vòng sau. Ông coi các trận đấu trong vòng đấu này là như nhau và ông khai thác theo hướng tận dụng tối đa các lợi ích thuần túy chuyên môn của từng trận đấu, sao cho có lợi nhất cho thành tích thực tế sau này của đội tuyển. Đó là bảo toàn được lực lượng, trau dồi chiến thuật, rèn luyện kỹ thuật cũng như tâm lý cầu thủ. Tận dụng cơ hội thử nghiệm đội hình, chiến thuật, tìm ra nhân tố mới cho đội tuyển ...

Không phải HLV Park Hang-seo không hiểu rằng người hâm mộ Việt Nam đặc biệt muốn chiến thắng trước Trung Quốc. Nhưng ông Park đã đặt lợi ích, đặt thành tích thực tế của bóng đá Việt Nam lên hàng đầu. Giả sử trận gặp đội Trung Quốc, có giữ được tỷ số hòa, xét về toàn cục giải đấu, xét tương quan thực lực giữa đội Việt Nam và các đội còn lại trong bảng đấu, sau khi đã thua 2 trận trước Australia và Ả rập xê út, khách quan mà nói, 1 điểm đó không làm cho chúng ta đi tiếp, về mặt thành tích thực tế nó không có giá trị gì với ĐT Việt Nam cả.

Nhưng xét về lợi ích chuyên môn thì các thử nghiệm kiểu như đưa Nguyễn Thanh Bình vào sân thi đấu là rất có ích. Với thử nghiệm đưa Nguyễn Thanh Bình vào trận, sẽ có ích cho việc nâng cao trình độ, nhãn quan chiến thuật cũng như kinh nghiệm trận mạc của cá nhân Nguyễn Thanh Bình, cho đội U22, nơi Nguyễn Thanh Bình đóng vai trò quan trọng. Với ĐT Việt Nam, chí ít thì cũng rút ra được câu trả lời cho phương án sử dụng Nguyễn Thanh Bình trong mô hình hàng phòng ngự hiện nay, mà không phải trả giá ở những giải đấu mang tính đòi hỏi thành tích thực tế hơn đối với ĐT Việt Nam, như trong những trận đấu ở khu vực hay châu lục.

HLV Park Hang-seo đã hành động rất chuyên nghiệp, rất bản lĩnh, chấp nhận bị chỉ trích nếu thử nghiệm thất bại. Không dân túy, không làm mọi việc chỉ để chiều theo mong muốn cảm tính của người hâm mộ, của truyền thông. Không để mục tiêu của bóng đá Việt Nam bị xao lãng. Ông làm mọi việc để giúp cho bóng đá Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất trong những giải đấu trong tương lai. Nếu không thế, ông đã chả dại gì đưa Nguyễn Thanh Bình, một cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm vào sân trong một trận đấu căng thẳng để có thể xảy ra rủi ro. Trong quá khứ, chính bằng các tính cách đó, phẩm chất đó, ông đã đem về những đỉnh cao mới cho bóng đá Việt Nam.

Đó là những phẩm chất của 1 HLV đội tuyển bóng đá quốc gia mà chúng ta cần, đó là lý do mà chúng ta đã thuê ông đến Việt Nam làm việc. Hãy để ông làm công việc của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem