Hệ bổ túc

  • (Dân Việt) - Sáng 16.6, Sở GDĐT Sóc Trăng đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Hệ giáo dục phổ thông, có 7.183/7.916 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 90,74%; khối giáo dục thường xuyên có 988/1.447 thí sinh đỗ, đạt tỷ lệ 68,27%.
  • (Dân Việt) - Chỉ kiểm tra văn bằng của cán bộ thuộc 2 huyện Thoại Sơn và An Phú của tỉnh An Giang, đã phát hiện có gần 100 người sử dụng bằng giả. Giả bằng gì? Xin lưu ý đó là bằng tốt nghiệp hệ bổ túc trung học.
  • Do giấy báo thi không ghi rõ thời gian thi các môn nên gia đình và thí sinh đều tưởng thi hệ bổ túc thì thi vào buổi tối. Hậu quả là thí sinh này ngủ quên, không đi thi môn văn.
  • Nguyễn Quang Lân là “chủ lò” chuyên cung cấp bằng tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp, chứng nhận kết quả thi đại học giả. Sau khi ông Lân bị liệt tay chân thì nghề làm bằng giả được truyền cho con trai Nguyễn Quang Long...
  • (Dân Việt) - Báo NTNN nhận được phản ánh của công dân xã Yên Lạc, huyện Yên Định (Thanh Hóa), về việc: Ông Trịnh Trung Duy - Chủ tịch UBND xã Yên Lạc đang sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả.
  • (Dân Việt) - Khoảng 8 giờ, ngày 29-12, em Hoàng Việt Anh đang theo học lớp 11 hệ Bổ túc văn hóa nghề THPT tại Trường Trung cấp nghề Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa bị ngất, gục xuống tại nhà chờ xe buýt trước cổng trường.
  • (Dân Việt) - Sau chuyện cả trăm cán bộ ở Long An sử dụng bằng giả, đến lượt tỉnh Sóc Trăng rộ lên việc gần 200 cán bộ dùng bằng giả. Công an đang xác minh hàng loạt trường hợp khác.