Cha truyền con nối làm... bằng giả

Thứ bảy, ngày 16/04/2011 13:30 PM (GMT+7)
Nguyễn Quang Lân là “chủ lò” chuyên cung cấp bằng tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp, chứng nhận kết quả thi đại học giả. Sau khi ông Lân bị liệt tay chân thì nghề làm bằng giả được truyền cho con trai Nguyễn Quang Long...
Bình luận 0

Ngày 15.4, nguồn tin từ Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba đối tượng trong đường dây làm bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp giả quy mô lớn.

Đó là các bị can Lê Thanh Hải, giáo viên nghỉ hưu ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Quang Long, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và Huỳnh Văn Dũng, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Cơ quan an ninh điều tra xác định Hải đã liên hệ với “chủ lò” chuyên cung cấp bằng giả là Nguyễn Quang Lân để làm giả các loại bằng tốt nghiệp trung học hệ bổ túc, học bạ, chứng nhận tốt nghiệp, chứng nhận kết quả thi đại học...

Sau khi ông Lân bị liệt tay chân thì nghề làm bằng giả được truyền cho con trai Nguyễn Quang Long. Kết quả điều tra cho thấy giá một bằng tốt nghiệp cấp III hệ bổ túc là 2,5 triệu đồng, bằng cấp II giá 2 triệu đồng, học bạ cấp III giá 1,2 triệu đồng, giấy chứng nhận kết quả thi đại học giá 1,2 triệu đồng...

Tính từ năm 2008-2010, bị can Hải đã môi giới cho ông Lân và bị can Long làm giả tổng cộng 31 bằng cấp III, một bằng cấp II, năm học bạ, 19 giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, một giấy chứng nhận học hết lớp 12, 14 thẻ dự thi tốt nghiệp và năm giấy chứng nhận kết quả thi đại học.

Theo Tuổi Trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem