Sóc Trăng: Gần 200 cán bộ xài bằng giả

Thứ hai, ngày 16/08/2010 13:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau chuyện cả trăm cán bộ ở Long An sử dụng bằng giả, đến lượt tỉnh Sóc Trăng rộ lên việc gần 200 cán bộ dùng bằng giả. Công an đang xác minh hàng loạt trường hợp khác.
Bình luận 0

Không chỉ vùng sâu vùng xa giáo viên mới xài bằng giả mà ngay tại trung tâm TP. Sóc Trăng, nhiều giáo viên bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả bị buộc thôi việc.

Đó là trường hợp ông Lý Hải (SN 1970 - giáo viên Trường Tiểu học phường 5, TP.Sóc Trăng) nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hệ bổ túc để hoàn tất hồ sơ chuẩn hóa.

Theo giấy chứng nhận, ông Hải dự thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 18-8-2008 tại TP.Cần Thơ với tổng số điểm thi là 30 điểm. Qua xác minh, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ xác nhận giấy chứng nhận của ông Lý Hải không do Sở này cấp.

Ông Nguyễn Thanh Tuyến (SN 1969), nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hệ bổ túc tại hội đồng thi THCS Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) nhưng trong danh sách tốt nghiệp THPT hệ bổ túc do Sở GD-ĐT TP.HCM cung cấp không có tên ông Tuyến…

Ông Thạch Hoàng Hương (SN 1964, giáo viên Trường Tiểu học phường 2, TP.Sóc Trăng) cũng nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hệ bổ túc do Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cấp ngày 18-6-2009 để hoàn tất hồ sơ công chức.

Qua xác minh, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cũng có văn bản trả lời là không có thí sinh nào họ tên như vậy dự thi và tốt nghiệp tại Cần Thơ. Một cán bộ Phòng GD-ĐT TP.Sóc Trăng cho biết, ông Thạch Hoàng Hương thuộc diện tinh giản biên chế do chưa tốt nghiệp THPT. Khi ông này nộp bằng giả thì thoát ra khỏi danh sách tinh giản biên chế đợt này.

“Mở màn” cho chiến dịch truy bằng giả ở Sóc Trăng bắt đầu từ cuối năm 2009, khi Phòng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng (PA25) Công an tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 22/CV PA25 đề nghị Sở GD-ĐT Cần Thơ xác minh 6 bằng tốt nghiệp bổ túc THPT và 4 GCN tốt nghiệp tạm thời của 10 cán bộ ở huyện Mỹ Xuyên dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT ở các hội đồng thi thuộc TP.Cần Thơ.

Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu trữ, Sở GD-ĐT Cần Thơ kết luận: Toàn bộ giấy tờ nêu trên không do Sở cấp. Thậm chí, các cán bộ này không hề có tên trong danh sách dự thi. Dù dùng bằng giả nhưng những cán bộ này vẫn đang làm việc bình thường, thậm chí… lên chức.

Cụ thể, ông Mai Thanh Sử vẫn là cán bộ xã Thạnh Phú, ông Lý Sô Riêng lên chức Chủ tịch UBND xã Đại Tâm, ông Hà Hữu Hiểu hiện là Xã đội trưởng Xã đội Thạnh Thới An, ông Trần Văn Bông làm cán bộ địa chính xã Đại Tâm, ông Lý Thành Thảo làm cán bộ UBND huyện Mỹ Xuyên…

Theo thống kê của Công an tỉnh Sóc Trăng, hiện tại Sóc Trăng có gần 200 cán bộ công chức sử dụng bằng cấp bất hợp pháp bị phát hiện. Công an vẫn đang tiếp tục xác minh hàng loạt trường hợp nghi vấn khác…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem