Hé lộ 4 nguyên nhân khiến Hà Nội FC tụt dốc không phanh ở V.League 2021

PV Thứ bảy, ngày 01/05/2021 11:10 AM (GMT+7)
Hà Nội FC đang tuột dốc không phanh ở V.League 2021 với chuỗi kết quả vô cùng bết bát. Chuyên gia bóng đá đã chỉ ra ít nhất 4 nguyên nhân.
Bình luận 0

Vòng 11 V.League 2021, Hà Nội FC tiếp tục bại trận với tỉ số 0-1 trước tân binh Bình Định ngay trên sân Hàng Đẫy. Đây đã là trận thua thứ 6 của đội bóng Thủ đô ở mùa bóng năm nay, cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp. Với vỏn vẹn 13 điểm sau 11 vòng, Hà Nội FC đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH và cơ hội để lọt vào top 6 đội dẫn đầu sau giai đoạn lượt đi đang là rất hẹp.

Trước mắt, giai đoạn 1 chỉ còn 2 vòng đấu nữa và ngay cả khi giành trọn vẹn 6 điểm, Hà Nội FC cũng không còn nắm quyền tự quyết trong tay. Đây là kịch bản ít ai ngờ tới khi mùa giải này bắt đầu, bởi Hà Nội FC đang là đương kim Á quân và giành rất nhiều danh hiệu những năm gần đây.

Hé lộ 4 nguyên nhân khiến Hà Nội FC tụt dốc không phanh ở V.League 2021 - Ảnh 1.

Hà Nội FC chìm trong khủng hoảng.

Tuy nhiên, sự tụt dốc của Hà Nội FC không phải không có nguyên do. Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, có ít nhất 4 nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng của đội chủ sân Hàng Đẫy.

1. Dàn ngoại binh tệ hại

Là một trong những đội bóng hàng đầu của bóng đá Việt Nam nhưng chất lượng ngoại binh của Hà Nội FC năm nay thực sự tệ hại.

"Chúng ta đều biết rằng các đội mạnh ở V.League hiện nay đều có ngoại binh rất tốt. Ví dụ như HAGL không có hai trung vệ và một trung phong ngoại chơi hay thì làm sao có được kết quả thế này. Trong khi đó, rõ ràng ngoại binh của Hà Nội FC không phù hợp. Hai tiền đạo ngoại của họ tỏ ra khá vô dụng.

Những cầu thủ ngoại cũ bị đẩy đi rất nhanh. Trong khi đó, các ngoại binh mới về chơi rất hay trong chiến thuật của đội bóng khác, nhưng về Hà Nội FC lại không phù hợp".

Hé lộ 4 nguyên nhân khiến Hà Nội FC tụt dốc không phanh ở V.League 2021 - Ảnh 2.

2 ngoại binh Hà Nội FC thi đấu tệ hại.

Kết thúc V.League 2020, Hà Nội FC nói lời chia tay với Pape Omar Faye và Ibou Kebe, đồng thời đem về 2 chân sút ngoại khác là Geovane và Bruno Cunha. Bộ đôi này đều đã chứng minh được năng lực tại Sài Gòn FC lẫn Viettel, nhưng lại tỏ ra không phù hợp với lối chơi của Hà Nội FC. Điều này khiến cho đội bóng Thủ đô có ngoại binh mà như không có.

2. Thay tướng liên tục

Chỉ trong vòng ít vòng đấu, Hà Nội FC thực hiện tới 2 sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện. Sau khi HLV Chu Đình Nghiêm từ chức, Hà Nội FC lập tức đưa HLV Hoàng Văn Phúc tạm thời ngồi vào ghế nóng. Giờ đây, đến lượt HLV người Hàn Quốc Park Choong Kyun chính thức đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng.

Việc thay tướng liên tục không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ, mà lối chơi của đội bóng áo tím cũng có sự thay đổi. Trong một thời gian ngắn, sự thay đổi này ắt hẳn không thể mang lại hiệu quả tức thì.

"Ở trận đấu vừa rồi, phải chăng ông HLV người Hàn Quốc muốn Hà Nội FC chơi đơn giản hơn? Tuy nhiên vấn đề là họ chơi đơn giản nhưng không có hiệu quả, không gây được mối nguy hại nào cho khung thành của Bình Định. Về sau đưa thêm Bruno Cunha vào thì cũng chỉ đến thế.

Thực tình tôi cũng khá ngạc nhiên khi HLV xếp đội hình mà Văn Kiên không xuất hiện, trong khi Thái Quý đá hậu vệ biên có tốt đâu lại được kéo về vị trí đó. Không rõ Văn Kiên có chấn thương hay không? Rồi cả Văn Xuân cũng đâu mất rồi? Những sự thiếu vắng đó khiến các pha phối hợp ở cánh của Hà Nội FC lại càng nghèo nàn đi.

Hé lộ 4 nguyên nhân khiến Hà Nội FC tụt dốc không phanh ở V.League 2021 - Ảnh 3.

HLV Park Choong Kyun đối mặt với vô vàn vấn đề Hà Nội FC.

Hà Nội FC là đội bóng thích triển khai tấn công ngay từ tuyến dưới, phối hợp nhỏ. Nhưng đội hình mà không có Văn Kiên, Văn Xuân thì làm sao Hà Nội FC phối hợp tốt ở cánh được.

Và để thay đổi lối chơi, muốn Hà Nội FC đá đơn giản hơn cũng không phải dễ. Phong cách cũ đã ngấm vào máu họ cả chục năm nay rồi. Có điều với những con người như thế này mà vẫn đá kiểu ban bật, luân chuyển bóng liên tục thì không có hiệu quả. Thành ra rất khó cho HLV.

Ở tuyến giữa, Tấn Tài cũng luống tuổi rồi, Đậu Văn Toàn thì chỉ có nhiệm vụ "đánh vật" với Rimario thôi. Những điều đó khiến cho Hà Nội FC không thể triển khai bóng từ dưới lên được. Hà Nội FC bắt buộc phải đá trái sở trường, chơi bóng dài. Nhưng Geovane đâu phải mẫu cầu thủ ưa va chạm, tốc độ tốt đâu. Điều đó khiến cho lối chơi của Hà Nội FC bị phá sản", ông Phan Anh Tú phân tích.

3. Tinh thần chịu ảnh hưởng

Chuỗi kết quả bết bát cộng với sự ra đi của người đã gắn bó lâu năm với đội bóng là "tướng Nghiêm" khiến các cầu thủ Hà Nội FC chịu ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần. Dễ dàng nhận ra sự thiếu tự tin trên gương mặt của các cầu thủ và khi không có được tinh thần tốt, đôi chân của họ sẽ rất nặng nề.

"Hiện nay về mặt tinh thần họ mất rồi. Trận đấu nào đội Hà Nội cũng khó mà tự tin được nữa. Điều đó chắc chắn khiến cho những pha phối, dứt điểm sẽ không có độ chuẩn xác cao. Có tự tin thì người ta mới dám đá táo bạo.

Hé lộ 4 nguyên nhân khiến Hà Nội FC tụt dốc không phanh ở V.League 2021 - Ảnh 4.

Các cầu thủ Hà Nội FC mất tinh thần.

HLV Hàn Quốc sẽ khá loay hoay sau trận đấu này. Bên cạnh đó, rào cản ngôn ngữ cũng là một vấn đề. Việc truyền tải thông điệp chưa thực sự nhanh nhạy và hiểu ý nhau. Nhìn vào cabin huấn luyện thấy ánh mắt các cầu thủ cũng thiếu niềm tin", ông Tú nói thêm.

4. Chiến lược tuyển trạch có vấn đề

Đội bóng nào cũng sẽ có chu kỳ thành công và sau đó xuống dốc. Hà Nội FC không phải là ngoại lệ. Dường như BLĐ đội bóng đã quá tự tin và không lường trước được sự đi xuống của mình, khiến cho chiến lược tuyển trạch trở nên sai lầm và hoảng loạng.

"Bầu Hiển và lãnh đạo Hà Nội FC có lẽ phải chấp nhận mất mùa giải này và xem xét lại về mặt chiến lược. Vấn đề tính toán trong việc xây dựng đội bóng rất quan trọng. Phải có sự dự báo, chứ không thể chỉ say sưa với lối chơi lúc thăng hoa", ông Tú kết luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem