Hé lộ chân tướng trùm Xiềng Phênh

Thứ bảy, ngày 14/04/2012 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi lực lượng phòng chống ma túy tra còng vào tay Xiềng Phênh (SN 1959, quốc tịch Lào) đang vận chuyển 39 bánh heroin, cũng là lúc chân tướng ông “trùm” này được hé lộ.
Bình luận 0

Y đã đã từng thoát án tử hình trong đường dây buôn lậu ma túy của Vũ Xuân Trường, bị bắt năm 1995.

Từng thoát án tử hình

Theo hồ sơ, ngày 18.1.1995, Xiềng Phênh cùng em họ của vợ là Xiêng Nhông, trú Mường Này, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) lái xe Toyota biển số Lào 0054 đi vào đường Giảng Võ - Đê La Thành (Hà Nội) thì bất ngờ bị lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng xe. Công an Hà Nội phát hiện 21,5 cặp heroin (trọng lượng 15,05kg) được giấu kỹ ở bầu lọc gió, hai cánh cửa xe và phía sau đệm ghế. Xiềng Phênh và Xiêng Nhông bị bắt giam ngay sau đó.

img
Chân dung trùm ma túy Xiềng Phênh bị bắt.

Suốt một thời gian dài đấu tranh khai thác, Xiềng Phênh vẫn không chịu khai thêm đầu mối. Bảy tháng sau, Xiêng Nhông được tha vì Nhông là lái xe thuê, không biết việc làm của Phênh. Còn Xiềng Phênh bị đưa ra xét xử. Tại cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX đều tuyên phạt Xiềng Phênh mức án tử hình. Sau đó, Xiềng Phênh làm đơn xin Chủ tịch nước Việt Nam tha tội chết nhưng không được chấp thuận.

Ngày 21.6.1996, Xiềng Phênh được đưa ra khỏi buồng giam, chuẩn bị đi thi hành án. Phải đến khi nghe người phiên dịch giải thích thi hành án là chuẩn bị bị đưa đi bắn, Xiềng Phênh mới thấy cơ hội sống của mình vụt tắt nên đã xin khai ra đồng phạm đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Hội đồng Thi hành án đã dừng thi hành án tử hình để lấy lời khai, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Từ lời khai của Xiềng Phênh, đường dây ma túy lớn của Vũ Xuân Trường và một số cán bộ công an tham gia bị bắt.

Hai năm sau, Vũ Xuân Trường bị đưa đi thi hành án tử hình. Với thành tích giúp Công an Việt Nam triệt phá đường dây ma túy lớn, Xiềng Phênh đã được hưởng sự khoan hồng, giảm từ án tử hình xuống tù chung thân. Sau 15 năm chấp hành án tù, Xiềng Phênh thực hiện tốt nội quy và từ bản án chung thân, Xiềng Phênh đã 5 lần được giảm án, rồi được tự do trong đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2.9.2010.

Ngựa quen đường cũ

Ngay sau khi triệt phá chuyên án 1 tấn cần sa, Ban chuyên án (BCA) tiếp tục nhận được tin từ các trinh sát báo về có một số đối tượng buôn bán ma túy đi trên 3 xe ô tô, hướng từ Thà Khẹt để sang Camphuchia. Ngay lập tức BCA lên đường.

Lần theo dấu vết, các chiến sĩ phát hiện 3 chiếc xe ô tô có hình dáng như mô tả của các trinh sát đang rẽ vào 3 khách sạn tại ngã ba Thàng Bèn (Pạc Cạ Đinh). Lực lượng BCA đã hóa trang thành những người thợ hồ để tiếp cận hiện trường. Khi vào trong khách sạn, “những người thợ hồ” đã thấy 3 chiếc ô tô khác chờ sẵn để các đối tượng chuẩn bị đổi xe sau khi nhận hàng.

Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 8.4.2012, một chiếc xe ô tô xuất hiện từ hướng Pạc Cạ Đinh vào khách sạn. Một người đàn ông xuống xe, không mang theo vật dụng gì đi thẳng phòng số 7. Sau đó ít phút, người đàn ông này lặng lẽ rời khách sạn.

Theo đại tá Nguyễn Mạnh Thường: “Nhờ có văn bản ghi nhớ giữa Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay về sự phối hợp phòng chống ma túy, đến nay đã triệt phá được 7 chuyên án lớn liên quan đến ma túy, thu và tiêu hủy gần 100 bánh heroin...

Tại đây, chân dung Xiềng Phênh lộ diện. Chính Xiềng Phênh là đối tượng nằm trong chuyên án mang bí số 432 VL vừa được BCA Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) thiết lập. BCA đã cử người bám sát. Đến khoảng 11 giờ 15, chiếc xe của Xiềng Phênh quay lại khách sạn mang theo một bao tải lớn vào phòng số 7.

Qua theo dõi, BCA đã xác định đây là nơi giao hàng của các đối tượng, nên đã dồn lực lượng về tại đây áp sát đánh án. Các chiến sĩ đạp cửa xông vào. Bị tấn công quá nhanh, 3 đối tượng đang kiểm hàng không kịp trở tay. Riêng Xiềng Phênh, nhảy lên định vọt ra cửa sổ tẩu thoát nhưng đã bị khống chế.

Trong giây phút định mệnh đó, trùm ma túy khét tiếng Xiềng Phênh đã thốt lên một câu tiếng Việt rất sành: “Thế là chết rồi”! Tại hiện trường, BCA đã thu được 39 bánh heroin, 2 chiếc xe ô tô nhãn hiệu VIGO và 1 xe Toyota Landcruiser cùng với 250.000USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem