Hé lộ gốc tích không tặc cướp máy bay Libya chở 118 người

Bảo Ngọc Thứ sáu, ngày 23/12/2016 19:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Malta đưa tin một máy bay chở khách của Libya đang thực hiện một chuyến bay nội địa bị không tặc khống chế phải chuyển hướng bay và đã hạ cánh ở Mallta ngày 23.12. Trên máy bay này có 118 người.
Bình luận 0

img

Chiếc máy bay đã hạ cánh.

Theo hãng tin Nga Sputnik, hai tên không tặc này là thuộc một tổ chức ủng hộ cố lãnh đạo Gaddafi. Một trong hai kẻ cướp máy bay tuyên bố hắn là người ủng hộ  Muammar Gaddafi.

Theo tờ Thời báo Malta, hai kẻ không tặc đã đe dọa cho nổ tung chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Afriqiyah Airways. Máy bay đang trong hành trình bay từ Sebha ở Tây Nam Libya đến thủ đô Tripoli.

img

Cảnh sát đang có mặt tại hiện trường để giải cứu con tin.

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Malta Joseph Muscat xác nhận "đã được thông báo có khả năng một máy bay của Libya bị cướp và chuyển hướng bay tới Malta". Các hoạt động an ninh và cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.Malta là quốc đảo nhỏ ở Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 500 km về phía Bắc.

Kẻ cướp máy bay tuyên bố hắn mang theo lựu đạn. Hắn ta cũng tuyên bố ý định thả tất cả các hành khách của máy bay nếu yêu sách của hắn được đáp ứng.  Những yêu sách đó là gì, tạm thời chưa được rõ.

Trước đó, truyền thông địa phương loan tin rằng, hai nghi can không tặc đã đe dọa làm nổ tung chiếc máy bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem