Hé lộ loại "quần công nghệ cao" giúp ĐT Anh tránh chấn thương

Thứ hai, ngày 18/06/2018 20:40 PM (GMT+7)
Công nghệ ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động thể thao và đội tuyển Anh đang sử dụng loại quần đặc biệt có thể giúp họ giảm được nguy cơ chấn thương.
Bình luận 0

Không như các loại quần giữ nhiệt, áo giữ nhiệt thông thường, loại quần giữ nhiệt mà cầu thủ Anh sử dụng sẽ giúp họ tránh được sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ và dễ dẫn đến chấn thương.

img

Đội tuyển Anh đang sử dụng quần giữ nhiệt

Theo bác sĩ Robin Chakraverty của đội tuyển Anh, người từng làm việc cho đội tuyển điền kinh Anh, loại quần giữ nhiệt này rất được các cua-rơ ưa chuộng và trong thời điểm phải thích nghi với khí hậu khác biệt tại Nga, nó tỏ ra rất hiệu quả.

Để thấy rõ hơn thì tại địa điểm đóng quân của đội tuyển Anh ở Repino, nhiệt động trong tuần này xuống dưới 12°C. Trong khi đó, tại Volgograd, nơi thầy trò Gareth Southgate sẽ gặp Tunisia vào rạng sáng mai, nhiệt độ có thể lên đến 33°C.

Được biết, những chiếc quần giữ nhiệt Lizard Heat là kết quả nghiên cứu của trường đại học Loughborough vào năm 2012. Ngoài việc giữ ấm, nó có tác dụng làm giảm nguy cơ chấn thương khi cầu thủ Anh thi đấu tại World Cup 2018.

img

Tên của quần là Lizard Heat

Lizard Heat sẽ giúp cơ chân của cầu thủ được giữ ở một nhiệt độ ổn định, giảm đáng kể nguy cơ cơ bị kéo, rách hoặc căng. Chúng thường được sử dụng trong thời gian nghỉ ngơi, khởi động hoặc 15 phút trước giờ bóng lăn và trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Hiện nay, nhiều đội bóng đã biết đến Lizard Heat, trong đó Man City dự kiến sẽ cung cấp quần giữ nhiệt này cho cầu thủ ở mùa giải tới. Tương tự như vậy là Everton, Swansea và Leeds. Ngoài ra, đội tuyển xứ Wales của Ryan Giggs cũng đang sử dụng Lizard Heat và thậm chí là các đội tuyển bóng bầu dục Anh, xứ Wales tại giải The Six Nations.

img

Tuyển Anh ráo riết tập luyện cho màn ra quân đêm nay

Theo tìm hiểu thì sau khi chiếc áo hoodie giữ nhiệt có giá 200 bảng của nhà phát minh Chris Ashdown bị các nhà phát minh khác ở Dragons Den đánh bại vào năm 2012, ông đã chuyển sang thiết kế quần giữ nhiệt. Theo Ashdown, Lizard Heat có tác dụng hạn chế chấn thương và tối ưu hóa thành tích thi đấu.

Mạnh Hào (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem