Hé lộ nguyên nhân máy bay rơi ở Iran, 176 người thiệt mạng

Văn Giang Thứ tư, ngày 08/01/2020 11:57 AM (GMT+7)
Hãng tin FARS News cho biết chiếc máy bay của Hãng hàng không Ukraine International Airlines chở theo 180 người gồm hành khách và phi hành đoàn, bị rơi do các vấn đề kỹ thuật sau khi cất cánh khỏi sân bay Imam Khomeini của Iran sáng nay 8/1.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ rơi máy bay.

Theo tin nóng mới nhất, truyền thông nhà nước Iran IRNA xác nhận toàn bộ 176 người trên máy bay đã thiệt mạng, gồm 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Người phát ngôn của cơ quan hàng không dân dụng Iran, ông Reza Jafarzadeh, thì cho biết một nhóm điều tra đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở ngoại ô phía tây nam thủ đô Tehran. Ông Reza Jafarzadeh nói: “Sau khi cất cánh khỏi Sân bay quốc tế Imam Khomeini, máy bay bị rơi ở khu vực giữa Parand và Shahriar”. 

Chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn khi đang trong hành trình bay tới thủ đô Kiev của Ukraine. Hiện chưa rõ vụ việc này có liên quan tới xung đột quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Iran hay không.

Tuy nhiên, theo báo Guardian, những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ tai nạn dường như không có liên quan đến các cuộc tấn công tên lửa vào sáng thứ Tư tại các căn cứ ở Iraq tiếp đón quân đội Mỹ và liên minh.

Boeing đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nói rằng họ biết về các báo cáo truyền thông và đang thu thập thêm thông tin.

Một đoạn video có nội dung về vụ tai nạn do hãng thông tấn ISNA lưu hành cho thấy chiếc máy bay bốc cháy khi rơi từ trên trời xuống.

Đài Russia Today (Nga) cho biết dữ liệu theo dõi rađa cho biết chuyến bay mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã đột nhiên biến mất sau khi cất cánh khỏi sân bay Imam Khomeini. Chuyến bay này cất cánh ngay sau 6h sáng giờ địa phương từ sân bay ở Tehran, Iran.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem