Hé lộ những thăng trầm trong chương trình tên lửa Triều Tiên

Phương Đăng Thứ năm, ngày 06/07/2017 08:45 AM (GMT+7)
Bất chấp mọi sự cấm vận và trừng phạt của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên vẫn kiên quyết theo đuổi chương trình tên lửa, hạt nhân. Ngay cả những thất bại liên tiếp cũng không khiến Bình Nhưỡng chùn bước để tới nay đạt được tiến bộ vượt bậc.
Bình luận 0

img

Triều Tiên công bố ảnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14

Sáng 4.7, Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 từ tỉnh Bắc Pyong hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Ngay trong chiều cùng ngày, đài truyền hình nhà nước Triều Tiên phát đi bản tin đặc biệt khẳng định nước này đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Theo đó, tên lửa Hwasong-14 đã đạt được độ cao 2.802 km và di chuyển được 933 km trước khi bắn chính xác mục tiêu.

Vụ phóng do đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát. Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên khẳng định, vụ thử nghiệm đánh dấu “bước cuối cùng” trong công cuộc xây dựng một “cường quốc hạt nhân bản lĩnh và hùng mạnh có khả năng đánh tới mọi nơi trên thế giới” của nước này.

Dưới đây là những cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển tên lửa của Triều Tiên cho đến "bước ngoặt" quan trọng ngày hôm nay.

Cuối những năm 1970: Bắt đầu nghiên cứu tên lửa dựa trên nền tảng tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B của Liên Xô có tầm bắn 300 km. Triều Tiên bắn thử nghiệm tên lửa lần đầu vào năm 1984.

1987-1992: Bắt đầu phát triển biến thể của tên lửa Scud-C (Liên Xô) có tầm bắn 500 km, Rodong-1 (tầm bắn 1.300 km), Taepodong-1 (tầm bắn 2.500 km), Musudan-1 (tầm bắn 3.000 km) và Taepodong-2 (tầm bắn 6.700 km).

Tháng 8.1998: Thử nghiệm tên lửa Taepodong-1 nhưng thất bại.

Tháng 9.1999: Công bố tạm đình chỉ các cuộc bắn thử tên lửa tầm xa nhằm cải thiện quan hệ với Mỹ.

Ngày 12.7.2000: Vòng đàm phán thứ 5 về chương trình tên lửa Triều Tiên giữa Mỹ và Triều Tiên không đạt kết quả khi Bình Nhưỡng đòi một 1 USD mỗi năm để đổi lấy việc nước này ngừng xuát khẩu tên lửa. Ngày 3.3.2005: Triều Tiên tuyên bố chấm dứt lệnh cấm thử tên lửa tầm xa, đổ lỗi cho chính sách "thù địch" của chính quyền Mỹ Bush.

Ngày 5.7.2006: Triều Tiên thử một lúc 7 tên lửa, bao gồm tên lửa tầm xa Taepodong-2. Tuy nhiên, Taepodong-2 đã nổ chỉ 40 giây sau khi được phóng.  Ngày 9.10.2006: Triều Tiên thử hạt nhân dưới lòng đất lần đầu tiên.

Ngày 5.4.2009: Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa, bay qua Nhật Bản và hạ cánh ở Thái Bình Dương và tuyên bố đây là nỗ lực để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc xem đây là vụ thử nghiệm tên lửa Taepodong-2 trá hình. Ngày 25.5.2009: Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần lần thứ 2 dưới lòng đất, mạnh hơn nhiều so với lần đầu tiên.

Ngày 13.4.2012: Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm xa để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Tuy nhiên, tên lửa tan rã ngay sau khi được phóng.    

Ngày 12.12.2012: Triều Tiên phóng một tên lửa đa giai đoạn và thành công đưa một vệ tinh giám sát Trái đất vào quỹ đạo.   Ngày 12.2.2013: Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3 dưới lòng đất. Ngày 6.1.2016: Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 dưới lòng đất, tuyên bố rằng, đây là một quả bom hydro nhưng các chuyên gia tỏ ra hoài nghi tuyên bố này.

Ngày 9.3.2016: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un công bố Triều Tiên tuyên bố Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân nhiệt điện. Ngày 23.4.2016: Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Ngày 8.7.2016: Mỹ và Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối).

Ngày 3.8.2016: Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo trực tiếp và vùng đặc quyền kinh tế biển của Nhật Bản lần đầu tiên.

Ngày 9.9.2016: Thử hạt nhân lần 5.

Ngày 6.3.2017: Triều Tiên bắn 4 tên lửa đạn đạo và tuyên bố đây là một phần của cuộc tập trận tấn công các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản. Ngày 7.3.2017: Mỹ bắt đầu triển khai THAAD ở Hàn Quốc.

 Ngày 14.5.2017: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo bay được 700 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Giới phan tích nói rằng tên lửa này có tầm bắn lên tới 4.500 km và có khả năng chạm đến căn cứ quân sự Guam của Mỹ.

Ngày 4.7.2017: Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo bay được 930 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Giới phân tích cảnh báo tên lửa này có tầm bắn lên tới 6.700 km và có khả năng chạm tới bang Alaska của Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem