Hệ thống phòng thủ
-
Ukraine trong cuộc phản công với những tấm "bia sống" đỡ đạn, bất chấp sự hiện diện của xe tăng và thiết bị hiện đại của phương Tây, đã vấp phải một hệ thống phòng thủ chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, báo Mỹ New York Times nhận định.
-
Cuộc phản công chậm rãi của Ukraine đã phản ánh thực tế của chiến tranh, theo New York Times.
-
Theo một đánh giá mới, các lực lượng Ukraine tấn công hệ thống phòng thủ của Nga ở phía nam đất nước "có thể đã đạt được chiến thuật đáng kể" gần thị trấn Robotyne mới được tái chiếm.
-
Ukraine có một số lựa chọn để xuyên thủng hệ thống phòng thủ răng rồng chống tăng được chuẩn bị kỹ càng của Nga nhằm duy trì thế tiến công đang diễn ra.
-
Các quan chức Mỹ cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá vỡ một bãi mìn - một phần trong hệ thống phòng thủ của quân đội Nga và tấn công thành công vào thành phố Tokmak, tỉnh Zaporizhzhya.
-
Các binh sĩ của Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 22 của Ukraine đã phá hủy một thành trì được ngụy trang của Nga ở mặt trận Bakhmut.
-
Nga đang gây nhiễu vũ khí tối tân do Mỹ sản xuất và đang được sử dụng ở Ukraine, khiến chúng trở nên vô dụng trên chiến trường, theo Business Insider.
-
Đối mặt với hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, Ukraine thực sự cần phải tung đòn phản công mở đầu "càng hoàn hảo càng tốt" để đạt được bước đột phá, nhưng dường như mọi thứ đã không diễn ra theo đúng kế hoạch.
-
Trải qua 170 ngày đêm chiến đấu gian khổ, quyết liệt, ngày 9/7/1968, Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh kết thúc thắng lợi.
-
Giao tranh ở miền đông Ukraine "đang gia tăng" khi các lực lượng Ukraine và Nga đụng độ tại ít nhất ba mặt trận. Các trận chiến ác liệt cũng diễn ra ở Zaporizhzhia, trong khi các lực lượng Ukraine tuyên bố đạt được tiến bộ ổn định dọc theo sườn phía bắc và phía nam của thành phố Bakhmut.