Henry Kissinger
-
Daniel Ellsberg đã vạch trần sự thật đằng sau cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam bằng cách tiết lộ Hồ sơ Lầu Năm Góc. Ông được Henry Kissinger gắn mác “người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ”.
-
Nhà ngoại giao kỳ cựu năm nay đã 100 tuổi Henry Kissinger đã bất ngờ tới thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) trong tuần qua. Chuyến đi của người được xem là kiến trúc sư cho việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Trung 50 năm trước giờ tiếp tục được kỳ vọng tạo đột phá.
-
Trước thất bại rõ ràng trên chiến trường Việt Nam sau tết Mậu Thân, ngày 27/10/1969, 18 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, mang theo vũ khí nguyên tử được lệnh xuất kích hướng về phương Đông, trong nhiệm vụ tối mật nhằm cứu vãn thể diện của Mỹ trên bàn đàm phán.
-
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng, các nỗ lực của Washington để kết nạp Ukraine vào NATO là một quyết định không khôn ngoan, theo RT.
-
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói với tờ Wall Street Journal rằng, do từ chối đường lối ngoại giao truyền thống và vì thiếu một nhà lãnh đạo vĩ đại, nên Mỹ đã đã đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh vì Ukraine và Đài Loan.
-
Hội nghị Paris về Việt Nam (1968-1973) được coi là một trong những cuộc thương thuyết kéo dài nhất trong lịch sử thế giới. Nói đến sự kiện đặc biệt này, người ta thường nhắc tới các nhân vật như Lê Đức Thọ, Kissinger... những người đã để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc "việt dã" ngoại giao gần 5 thập kỷ trước.
-
Tháng 10/1969, Tổng thống Mỹ ra lệnh báo động hạt nhân trên toàn cầu nhằm dồn Liên Xô đến bước ép Bắc Việt Nam nhượng bộ trên bàn đàm phán Paris. Nhưng chiến thuật không thành công, bởi Matxcơva dường như làm ngơ.
-
Tên gọi "Con người nguy hiểm nhất nước Mỹ" mà Henry Kissinger, Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Richard Nixon, đặt cho Jack Anderson, không phải vì ông là một tội phạm mà lại là một nhà báo chuyên lôi ra ánh sáng không biết bao nhiêu vụ bê bối trong chính trường Mỹ.
-
Xung đột quân sự Mỹ-Trung Quốc rất khó tránh khỏi, tạo ra “thảm họa tồi tệ hơn cả Thế chiến”, nếu các bên không có được tiếng nói chung, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói.
-
Hai lính Mỹ bị Triều Tiên chém chết khi đang cắt tỉa một cây bạch dương trong khu Phi quân sự. Hàng trăm binh sĩ sau đó được huy động đến hạ cây và chiến tranh suýt nổ ra.