Hết tiền, ngôi sao Olympic Nhật Bản phải đi giao đồ ăn kiếm sống

Thứ sáu, ngày 02/04/2021 18:40 PM (GMT+7)
Việc dời thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo khiến cho cuộc sống của không ít các VĐV trở nên khó khăn.
Bình luận 0

Dịch Covid-19 khiến Olympic Tokyo bị hoãn từ năm 2020 sang 2021. Điều này vô hình chung đã gây ra sự khó khăn về mặt tài chính cho các VĐV trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Cách đây không lâu, tờ CNN đã có một bài chuyên đề về VĐV Nhật Bản từng giành huy chương bạc Olympic 2012 bộ môn đấu kiếm, Ryo Miyake. Theo lời kể, anh này đã phải vật lộn mưu sinh khi biết kế hoạch tham dự Olympic ngay trên quê hương bị dời lại 1 năm.

Hết tiền, ngôi sao Olympic Nhật Bản phải đi giao đồ ăn kiếm sống - Ảnh 1.

Miyake quyết định chọn cách giao đồ ăn thông qua một ứng dụng điện thoại để kiếm tiền sống qua ngày. Bên cạnh đó, đây cũng là cách mà Miyake lựa chọn để "duy trì thể lực và giữ vóc dáng cân đối", như cách anh giải thích.

Việc tập luyện của Miyake cũng bị ngưng lại trong suốt những tháng qua, khi Nhật Bản phải cách ly xã hội vì dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng.

Số tiền dành dụm của Miyake cũng không còn là bao, nhưng rất may số tiền trợ cấp đã được Chính phủ khôi phục trong thời gian gần đây.

Những VĐV phải làm thêm kiếm tiền mưu sinh như Miyake không phải hiếm. Sự thay đổi khó lường của dịch Covid-19 khiến cuộc sống của nhiều VĐV tại Nhật Bản bị đảo lộn.

Hết tiền, ngôi sao Olympic Nhật Bản phải đi giao đồ ăn kiếm sống - Ảnh 2.

Đài CNN dẫn lại một thống kê từ Global Athlete cho thấy rằng 58% trong gần 500 VĐV hàng đầu Nhật Bản cảm thấy không ổn định về tài chính.

Miyake tiết lộ rằng "nhiều người bạn là VĐV của anh đã phải làm thêm nghề tay trái để tự nuôi bản thân và gia đình." Với Miyake, ngoài việc đạp xe giao đồ ăn, anh còn nhận thêm việc làm ở một công ty đồng hồ.

"Việc duy trì một tâm lý thi đấu vững vàng và ý chí không bỏ cuộc là nỗi băn khoăn của các VĐV. Họ không thể tập trung cho giải đấu trước mắt khi khó khăn về tiền bạc cứ lởn vởn trong đầu.

Không chỉ các VĐV Nhật Bản, mà nhiều ngôi sao thể thao khác trên thế giới cũng phải vật lộn với việc mưu sinh nhằm duy trì ước mơ tham dự Olympic.

Hồi tháng 6/2020, đài CNN cũng từng chia sẻ câu chuyện của nữ VĐV đẩy tạ người Anh, Sophie McKinna. Cô này đã phải làm 2 việc bán thời gian cùng lúc (nhân viên bảo vệ và HLV thể hình) để nuôi mộng tham dự Olympic lần đầu trong đời.

Hết tiền, ngôi sao Olympic Nhật Bản phải đi giao đồ ăn kiếm sống - Ảnh 3.

Kì Olympic Tokyo dự kiến diễn ra từ ngày 21/7 đến 2/8. Tổng số tiền bỏ ra để tổ chức giải đấu này lên đến hơn 25 tỷ USD, là một trong những kì Olympic tốn kém nhất lịch sử.

Tuy nhiên, vì cấm cửa các khán giả đến từ nước khác để tránh rủi ro bệnh địch, nước chủ nhà đối mặt với nguy cơ mất hàng tỷ USD. Không khán giả, không du lịch, dịch vụ phụ trợ, hợp đồng thương mại giảm mạnh... là nhiều nguyên nhân khiến ban tổ chức Olympic đau đầu và không thể tìm ra cách để bù lỗ.

Phúc Vũ (Theo OXII)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem