Hezbollah tiết lộ đánh trúng mục tiêu bất khả xâm phạm của Israel

V.N (Theo Al Jazeera) Thứ hai, ngày 26/08/2024 10:10 AM (GMT+7)
Sau cuộc tấn công của Hezbollah vào , lãnh đạo của Helbollah tuyên bố đã đánh trúng căn cứ tình báo ở sâu trong lãnh thổ Israel.
Bình luận 0
Hezbollah tiết lộ đánh trúng mục tiêu bất khả xâm phạm của Israel - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố họ muốn tránh leo thang quân sự. Ảnh: Al Jazeera.

Tối 25/8, lãnh đạo Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, đã có một bài phát biểu trên truyền hình sau khi nhóm Lebanon và Israel tấn công dữ dội lẫn nhau bằng tên lửa trong một đợt leo thang đáng sợ. Cuộc tấn công của Hezbollah vào Chủ nhật được coi là phản ứng của họ đối với vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shukr của họ ở Beirut vào tháng trước.

Dưới đây là năm điểm chính từ bài phát biểu của Nasrallah:

Hezbollah muốn tránh leo thang quân sự: Kể từ ngày 8/10, khi Hezbollah và Israel bắt đầu tấn công lẫn nhau, một ngày sau khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu, đã có lo ngại rằng cuộc chiến sẽ leo thang thành một cuộc chiến khu vực, kéo theo sự can thiệp của Iran và Mỹ. Lo ngại này gia tăng đặc biệt vào tháng trước sau vụ giết Shukr cũng như lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran trong một cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện. 

Tuy nhiên, cuộc tấn công vào Israel hôm 25/8 dường như là một nỗ lực có chủ đích của Hezbollah để tránh một phản ứng quy mô lớn từ Israel. Ông Nasrallah cho biết cuộc tấn công đã thành công và ông hài lòng với việc nhắm mục tiêu các cơ sở quân sự và tình báo của Israel. 

Cơ sở tình báo là mục tiêu chính: Ông Nasrallah xác định rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công của Hezbollah là căn cứ Glilot ở phía bắc Tel Aviv, nơi đặt trụ sở của Mossad, một cơ quan tình báo của Israel, và nhóm tình báo quân sự Unit 8200. Nasrallah đã chỉ trích các cơ quan tình báo về việc ám sát các chỉ huy của Hezbollah. 

Ông nhấn mạnh rằng cuộc tấn công đã diễn ra sâu vào lãnh thổ Israel, khác với các cuộc tấn công trước đây của họ, chủ yếu nhắm vào miền bắc Israel và Cao nguyên Golan bị chiếm đóng. 

Cuộc tấn công bị trì hoãn: Nasrallah thừa nhận rằng cuộc tấn công hôm 25/8 đã bị trì hoãn vì nhiều lý do, bao gồm việc chuẩn bị sau khi các lực lượng Israel và Mỹ triển khai, lợi ích của việc gây lo sợ cho người Israel và một cuộc tranh luận trong "trục kháng chiến" – tên gọi của liên minh các quốc gia và nhóm vũ trang do Iran dẫn đầu chống lại Mỹ và Israel – về việc các thành viên sẽ tấn công Israel riêng lẻ hay đồng thời. 

Ông cũng nhấn mạnh rằng một trong những lý do chính cho sự trì hoãn là để có thời gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza thành công. 

Phản bác tuyên bố của Israel: Ông Nasrallah đã nhân cơ hội bài phát biểu của mình để bác bỏ một số tuyên bố của Israel. Điều quan trọng nhất là Israel ám chỉ  rằng họ đã biết về cuộc tấn công và cuộc tấn công dự phòng của họ đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Hezbollah. 

Nasrallah cho biết người Israel không phát hiện ra cuộc tấn công, họ chỉ nhận thấy sự di chuyển gần biên giới và đã tiến hành các cuộc tấn công nhưng không đánh trúng bất kỳ vị trí phóng tên lửa hay drone nào của Hezbollah trước khi cuộc tấn công bắt đầu. 

Tránh mục tiêu dân sự: Nasrallah nhấn mạnh rằng mục tiêu là quân đội và tình báo của Israel và nhóm này đã tránh tất cả các khu vực dân sự, bao gồm cơ sở hạ tầng công cộng như sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv. 

"Để đảm bảo sự bảo vệ của dân thường ở Lebanon và tránh bất kỳ tổn thương nào đối với họ từ kẻ thù, chúng tôi đã ưu tiên tránh dân thường (ở Israel)" - ông cho biết. Nasrallah thừa nhận cảm giác lo sợ đã bao trùm Lebanon kể từ khi giết Shukr và về khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện với Israel. "Tại thời điểm hiện tại, đất nước (Lebanon) có thể thở phào và thư giãn" - ông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem