Hiện đại hóa quân đội nhằm bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 09:55 AM (GMT+7)
“Chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào”…
Bình luận 0
Phát biểu tại Lễ thượng cờ cấp quốc gia 2 tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) sáng 3.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào”…

Sau nhiều ngày chuẩn bị khẩn trương và chu đáo, Lễ thượng cờ quốc gia 2 tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên của Việt Nam đã diễn ra trang trọng và xúc động khi lá cờ Tổ quốc do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao và cờ Hải quân Việt Nam do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao tung bay trên lá buồm 2 tàu ngầm Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
Lễ thượng cờ cấp Quốc gia cho 2 tàu ngầm Kilo 636 HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP.HCM tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hoà) sáng 3.4.2014
Lễ thượng cờ cấp Quốc gia cho 2 tàu ngầm Kilo 636 HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP.HCM tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hoà) sáng 3.4.2014

Sau 2 tàu ngầm HQ 182 Hà Nội và HQ 183 TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian sắp tới Lữ đoàn Tàu ngầm 189 sẽ có thêm 4 tàu ngầm hiện đại nữa, mang các tên: Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Cùng với sự ra đời và được trang bị hiện đại của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam trở thành một quân chủng vững mạnh với tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu phóng ngư lôi, tàu pháo, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu đổ bộ, tàu vận tải, tàu quân y...

Ngoài ra, còn có các lực lượng của hải quân như: Cảnh sát biển, kiểm ngư, xe tăng thiết giáp, không quân, tên lửa bờ đối hải hiện đại, lực lượng thông tin radar, lính thủy đánh bộ, lực lượng đặc công nước và lực lượng phòng thủ đảo của hải quân.

“Nhân đây, một lần nữa chúng ta khẳng định đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ, chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Căn dặn quân nhân, thủy thủ Lữ đoàn 189, Thủ tướng yêu cầu Lữ đoàn không ngừng rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ an toàn vũ khí, khí tài bởi những chiếc tàu ngầm hiện đại này mang theo tâm huyết, tình cảm và sự hy sinh, đóng góp to lớn của Tổ quốc, của nhân dân ta với kỳ vọng nâng cao tiềm lực quốc phòng để phòng thủ đất nước, bảo vệ hòa bình, toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc.

“Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam phải thực sự là lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, lực lượng có sức chiến đấu cao trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào” – Thủ tướng căn dặn.
Mai Khuê (Mai Khuê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem