Hiến đất
-
Tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm hộ dân đã hiến cả hecta đất để làm đường giao thông ven suối, để việc làm vườn, vận chuyển nông sản và nạo vét suối trở nên thuận tiện hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
-
Nông thôn mới Yên Bái đang đạt được nhiều kết quả tốt. Ở xã Tân Phượng (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), nông dân đã hiến hàng ngàn m2 đất cho các công trình công cộng, trong đó có đường giao thông, phấn đấu cán đích nông thôn mới trong năm 2025.
-
“Cầu, đường là để mình đi, bà con lối xóm lui tới, rồi chở tôm, cua đi bán nữa chứ. Nhà nước còn khó khăn, mình có điều kiện thì mình nên tự lực, chủ động làm", với quan niệm này, lão nông 73 tuổi ở xã Hoà Tân sẵn sàng bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng để làm lộ bê tông.
-
Trong năm 2024, các cấp Hội nông dân ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã vận động hội viên, nông dân đóng góp hơn 7 tỷ đồng, 6.397 ngày công lao động và hiến 26.984m2 đất để xây dựng nông thôn mới.
-
Năm 2024, hội viên nông dân ở huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã hiến 5.400 m2 đất xây dựng nông thôn mới.
-
Có xuất phát điểm thấp, nhưng bằng sự đoàn kết, biết vận dụng, phát huy giá trị lịch sử kết hợp với đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm, huyện Triệu Phong đã phát triển về mọi mặt, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
-
Ông Trương Văn Phúc (SN 1975), dân tộc Dao, ở thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là người gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất, hiến cây cối hoa màu, đóng góp công sức, tiền của xây dựng đường giao thông nông thôn, được bà con nông dân ca ngợi là tấm gương sáng tiêu biểu.
-
Chủ trương “Dân vận khéo, việc phố, việc làng; đất vàng cũng hiến” tiếp tục lan tỏa về những vùng sâu, vùng xa hẻo lánh nhất của tỉnh Bình Phước khiến đường làng, lối phố, công sở, nhà cộng đồng, nhà dân ngày càng khang trang, sạch đẹp. Điều này có được là do dân hiến “đất vàng” để nhà nước mở đường....
-
Chưa thấy một con số thống kê, tổng kết nào của tỉnh Bình Phước, về phong trào “Dân vận khéo, việc phố, việc làng; đất vàng cũng hiến”. Nhưng, trong 3 năm trở lại đây, xuất hiện quá nhiều các tấm gương điển hình của người dân (chủ yếu là thành phần nông dân) trong phong trào “hiến đất” này.
-
Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, hàng trăm hộ dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã tự nguyện hiến đất để nâng cấp, mở đường, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn khang trang, hiện đại hơn.