Hiến tặng bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 15:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 1.2, nhà sưu tập tư nhân Trần Mạnh Tuấn đã hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bộ sưu tập bản đồ và một số tài liệu liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Bình luận 0

Sưu tập này gồm 23 bản đồ các loại và 10 tư liệu (tiếng Anh, tiếng Nhật Bản). Bộ sưu tập bản đồ là những tài liệu quý, góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ hiến tặng:

img
Buổi lễ được tổ chức long trọng tại Bảo tàng lịch sử quốc gia
img
Nhà sưu tập Trần Mạnh Tuấn hiến tặng bản đồ cho đại diện của bảo tàng lịch sử quốc gia. Bảo tàng sẽ có kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học, tiếp tục giám định giá trị tư liệu. Sau khi hoàn thành, Bảo tàng sẽ lên kế hoạch trưng bày rộng rãi tới công chúng trong cả nước và khách quốc tế
img
 Anh Tuấn vinh dự được nhận bằng khen từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia,
img
 Anh Tuấn đang chỉ dẫn những tài liệu do anh sưu tập được
img
 Cận cảnh chú thích về đảo, quần đảo không có tên Hoàng Sa, Trường trên bản đồ của Trung Quốc
img
Anh Tuấn cũng cho biết tấm bản đồ này thuộc một hãng chuyên nghiên cứu, phát hành về bản đồ danh tiếng trên thế giới
img
Người dân đang chiêm ngưỡng bản đồ
img
Một trong số hiện vật từ bộ sưu tập bản đồ cổ
img
Chia sẻ với bảo chí, anh Trần Mạnh Tuấn mong muốn hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia để có thể phát huy tốt nhất giá trị của sưu tập, đặc biệt nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem