Hiếp dâm bé gái rồi bỏ trốn, lĩnh 16 năm tù

Thứ ba, ngày 24/09/2013 19:10 PM (GMT+7)
Ngày 24.9, tại Đăk Lăk, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Trần Ngọc Lợi (SN 1971, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, Đăk Lăk) 16 năm tù giam về hai tội danh "hiếp dâm trẻ em" và "bỏ trốn khỏi nơi giam giữ".
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, tối 25.4.2000, khi đi nhậu về Lợi gặp cháu Thủy (SN 1988, là hàng xóm của Lợi) đang đi ngược chiều nên nảy ý định tà dâm, Lợi liền kéo Thủy vào vườn cà phê. Vợ Lợi đã phát hiện sự việc nên to tiếng với chồng.

Cũng vì thế mà gia đình Thủy biết sự việc, tố cáo với công an, Lợi bị bắt giữ ngay sau đó. Sau khi bị bắt, Lợi khai trước đó đã 2 lần dẫn Thủy vào vườn cà phê để giao cấu. Trong quá trình tạm giam, Lợi đã bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 24.12.2012, Lợi mới ra đầu thú.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Duy Hậu (Duy Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem