Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm
-
Sáng 27/9, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng, phát triển và Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam nhiệm kỳ IV, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.
-
Trong 2 năm vừa qua, cả đầu vào và đầu ra sản xuất của bà con đều gặp khó khăn, đặc biệt là giá thức ăn tăng cao.
-
Theo Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, đây là giải pháp thường được người chăn nuôi chọn khi thị trường ảm đạm.
-
Cục Thú y cho biết mỗi sản phẩm động vật muốn được nhập khẩu vào Việt Nam đều phải có tối thiểu 4-5 năm đánh giá, nên việc cho rằng sản phẩm không đảm bảo chất lượng được nhập khẩu vào Việt Nam là chưa phù hợp.
-
Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho rằng, Cục Thú y thẩm định các hồ sơ về dịch bệnh cũng như cả quá trình giám sát an toàn thực phẩm tại nước nhập khẩu. Vì vậy, nói là sản phẩm không đảm bảo chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam là chưa phù hợp.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 yêu cầu ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
-
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, có hàng chục nghìn tấn gà thải loại mỗi tháng được nhập lậu vào Việt Nam làm thực phẩm cho người.
-
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA), mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà sống đẻ thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta., Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
-
Từ năm 2014, việc sử dụng Ractopamine, Cysteamine làm chất kích thích sinh trưởng, tạo nạc cho vật nuôi đã bị cấm tại 160 quốc gia trên thế giới kể cả ở nước ta. Tuy nhiên, hàng năm Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng lớn thịt lợn, bò và gà từ một số quốc gia được phép sử dụng hai chất này cho gia súc, gia cầm.
-
Trước thông tin Campuchia phát hiện 2 ca nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, trong đó đã có 1 ca tử vong, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết, cần phải bình tĩnh, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân và ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam.