Hiệp sĩ bắt cướp có được đưa Tuấn “khỉ” ra đầu thú?

Đình Việt Chủ nhật, ngày 02/02/2020 14:35 PM (GMT+7)
Sau khi xuất hiện thông tin Tuấn "khỉ" liên hệ với hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải để ra đầu thú, nhiều người đặt câu hỏi, hiệp sĩ Hải có được phép dẫn nghi phạm ra trình diện?
Bình luận 0

Như đã thông tin, chiều 1/2, ông Nguyễn Thanh Hải “hiệp sĩ” ở Bình Dương thông báo việc Lê Quốc Tuấn (tên gọi khác Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) - nghi can bắn chết 5 người và làm 1 người bị thương rằng Tuấn “khỉ” liên hệ với ông để ra đầu thú.

img

Nghi can Tuấn "khỉ" đang bị truy nã

Sau đó, thông tin này được báo lại cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, Bộ Công an và Công an TP.HCM. Đồng thời, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý.

Sau khi xuất hiện thông tin trên, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, nếu sự việc là đúng thì hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có được phép dẫn Tuấn “khỉ” ra đầu thú?

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, công dân có nghĩa vụ tố giác tội phạm và nghiêm cấm hành vi che giấu tội phạm.

Cụ thể điều 18 bộ luật hình sự 2015 quy định: Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định.

Bởi vậy trong vụ việc này nếu hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải có thông tin từ đối tượng bị truy nã Lê Quốc Tuấn, hiệp sĩ này có trách nhiệm phải thông báo thông tin cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Việc thông báo thông tin như vậy phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, có ý nghĩa trong việc bắt giữ đối tượng truy nã. Trong trường hợp người thông tin cho cơ quan điều tra nhưng đồng thời phát trực tiếp công khai lên mạng xã hội, thông tin này sẽ không có giá trị hoặc sẽ giảm giá trị bởi đối tượng truy nã sẽ biết được và có thể trốn tránh.

Theo quy định của pháp luật, bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ người phạm tội quả tang, bắt giữ người đang bị truy nã.

Bởi vậy trong trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng truy nã đã liên hệ với hiệp sĩ đường phố để xin đầu thú thì người này cần trình báo với cơ quan điều tra một cách đầy đủ, bảo mật thông tin và có thể phối hợp với cơ quan điều tra để bắt giữ hoặc tạo điều kiện cho đối tượng được đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên nếu hiệp sĩ này đã để lộ thông tin này lên mạng xã hội, việc truy tìm đối tượng này sẽ khó khăn hơn, thông tin này sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Trừ trường hợp, Tuấn khỉ thực sự muốn đầu thú.

Việc phát trực tiếp thông tin liên quan đến Tuấn khỉ lên mạng xã hội nếu không nhằm mục đích che giấu, giúp sức cho đối tượng này trốn thoát sẽ không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hành vi này khiến cho thông tin bị lộ, không còn nhiều ý nghĩa trong việc bao vây, bắt giữ đối tượng.

Ngày 2/2, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã với đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý Ba Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội danh Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Các quyết định này được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, bị can Tâm là đối tượng có liên quan trong vụ Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng úy cán bộ CS thi hành án hình sự Công an quận 11) nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1.

Quá trình điều tra cho thấy, sau khi sử dụng súng AK bắn chết người và cướp số tiền khoảng 1 tỷ đồng, Tuấn đưa số tiền trên cho đối tượng Tâm cất giữ. Tuy nhiên, Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương, đi đâu không ai rõ. Đặc điểm nhận dạng của Phạm Thanh Tâm: Người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Tâm đến Công an, VKS hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM (địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM); số điện thoại: 0693187414.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem