Hiệu trưởng không lên lớp vẫn nhận tiền phụ cấp

Thứ năm, ngày 01/06/2023 14:02 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng một trường cấp 2 ở tỉnh Tây Ninh không giảng dạy nhưng vẫn hợp thức để nhận tiền trợ cấp đứng lớp.
Bình luận 0

Phòng GDĐT TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo kết quả kiểm tra một số vấn đề xảy ra ở trường THCS Nguyễn Thái Học, TP Tây Ninh.

Một trong những nội dung đáng quan tâm chính là việc bà Nguyễn Thị Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Học đã nhận hàng chục triệu đồng tiền giảng dạy dù không đứng lớp.

Hiệu trưởng không lên lớp vẫn nhận tiền phụ cấp - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Thái Học. Ảnh: HN

Theo đó, trong thời gian làm hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Học, bà Trang được phân công giảng dạy môn Hóa học 2 tiết/tuần. Tuy nhiên, đến thời điểm hết tháng 10-2022, bà Trang chưa thực hiện giảng dạy 2 tiết/tuần theo quy định.

Giải thích, bà Trang cho biết đã nhờ thầy Lê Văn Thiện, giáo viên nhóm bộ môn Hóa học dạy thay.

Ngoài nội dung nói trên, kết luận của cơ quan này cho thấy hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thái Học đã sử dụng tiền khen thưởng sai quy định, không công khai tiền mua sách của giáo viên nộp về trong hai năm học.

Cơ quan quản lý ngành giáo dục TP Tây Ninh yêu cầu bà Trang chuyển ngay số tiền hơn 110 triệu đồng từ việc thu tiền sách của học sinh vào tài khoản tiền gửi của trường mở tại ngân hàng để theo dõi. Đồng thời, yêu cầu bà này khẩn trương liên hệ với đơn vị cung cấp để thanh toán, công khai thu, chi...

Cơ quan này cũng yêu cầu bà Trang chấm dứt ngay các khoản thu ngoài quy định. Thực hiện các quy trình tạm ứng, thanh toán, quyết toán đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện thu đúng, chi đúng với tính chất nguồn thu.


Hiếu Nghĩa (plo.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem