Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng bị tạm đình chỉ công tác

Đình Việt Thứ hai, ngày 24/08/2020 18:42 PM (GMT+7)
Ông Lê Vinh Danh bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, xem xét kỷ luật trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM.
Bình luận 0

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ông Danh bị đình chỉ công tác để kiểm điểm, xem xét kỷ luật trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng bị tạm đình chỉ công tác   - Ảnh 1.

Ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có quyết định giao Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019 thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của trường Đại học Tôn Đức Thắng trong thời gian tạm đình chỉ đối với ông Lê Vinh Danh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bí thư, ban chấp hành đối với ông Lê Vinh Danh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại Tôn Đức Thắng.

Theo lý lịch khoa học do trường công bố, ông Lê Vinh Danh sinh năm 1963 ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, có học vị Tiến sĩ. Ông Danh học và tốt nghiệp tại Đại học Tổng hợp TP.HCM, từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 1999, ông Danh về giảng dạy tại Đại học Tôn Đức Thắng, thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau đó làm Hiệu trưởng trường này.

Tháng 6/2019, lãnh đạo Đại học Tôn Đức Thắng từng gây xôn xao dư luận khi cho rằng cơ quan chủ quản đã có nhiều chỉ đạo vi phạm quyền tự chủ của nhà trường, trái với quy định hiện hành, yêu cầu lãnh đạo trường, trước khi có quyết định quan trọng, phải thông qua cơ quan chủ quản rồi mới đưa ra Hội đồng trường quyết định.

Phản hồi về vụ việc này, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng những phát ngôn của lãnh đạo Đại học Tôn Đức Thắng là "không đúng bản chất, sự thật, gây tổn hại uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam".

Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệu trưởng Lê Vinh Danh có dấu hiệu lạm quyền, không chấp hành quy định của cấp có thẩm quyền.

Cơ quan này sau đó cũng gửi công văn tới Bộ GD&ĐT để tham vấn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ, vai trò của cơ quản chủ quản, đồng thời, làm rõ việc trường tự bổ nhiệm chức danh giáo sư cho ông Lê Vinh Danh vào năm 2015...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem