Hillary Clinton lập kỷ lục đặt chân tới 100 nước

Thứ bảy, ngày 30/06/2012 07:12 AM (GMT+7)
Ngày 28.6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đặt chân tới Latvia, đánh dấu chặng dừng chân thứ 100 kể từ khi trở thành quan chức ngoại giao hàng đầu nước Mỹ cách đây gần 4 năm.
Bình luận 0

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bà Clinton đã thực hiện 70 chuyến công du nước ngoài, với tổng cộng 337 ngày và 73 ngày ngồi trên máy bay.

img
Bà Hillary Clinton đặt chân xuống sân bay Riga, Latvia (Nguồn: AP)

Bà đã đặt chân tới nhiều quốc gia hơn bất cứ ai trong số 66 người tiền nhiệm của mình. Trước đây, ngoại trưởng Madelaine Albright đã tới 96 nước, ngoại trưởng Condoleeza Rice đã tới 85 nước.

Bắt đầu bằng chuyến đi tới Nhật Bản năm 2009, bà Clinton đã đi vòng quanh thế giới, đặt chân tới cả những quốc gia như Angola hay Papua New Guinea và trước Latvia là Phần Lan.

Latvia là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến thăm 4 nước châu Âu lần này. Tại đây, bà sẽ gặp Tổng thống, Thủ tướng và ngoại trưởng quốc gia đồng minh trong khối NATO.

Sau chuyến công du châu Âu, bà Clinton sẽ tới Trung Quốc.

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem