Hình ảnh lãnh đạo cấp cao các nước đến Hà Nội dự WEF ASEAN 2018

Thứ tư, ngày 12/09/2018 09:32 AM (GMT+7)
Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam quy tụ được nhiều nguyên thủ của các quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao của các nước đối tác và khoảng 1.000 đại diện các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp ASEAN và quốc tế, cùng với khoảng 800 doanh nghiệp trong nước tham dự.
Bình luận 0

img

Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị WEF ASEAN từ ngày 11 - 13/9. Ảnh: TTXVN

img

Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được. Đồng thời bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ giữa Đảng cầm quyền tại Sri Lanka và Đảng ta và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc và Phong trào Không liên kết. Ảnh: TTXVN.

img

Cũng trong ngày 11/9, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sang tham dự WEF ASEAN 2018 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

img

Lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

img

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

img

 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh (bên trái) đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (giữa) tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

img

 Quang cảnh Lễ đón Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

img

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đón Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

img

 Chiều 11/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến chào xã giao nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10. Ảnh: VGP.

img

Bộ trưởng Taro Kono bày tỏ vui mừng được quay lại Hà Nội sau 27 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tham dự các hoạt động của Hội nghị WEF ASEAN tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn đóng góp vào thành công của Hội nghị và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: VGP.

img

Cũng trong chiều 11/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Trưởng đoàn Hàn Quốc tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018. Ảnh: VGP.

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Chính phủ Hàn Quốc cử đoàn sang tham dự và đóng góp vào thành công của Hội nghị WEF ASEAN. Ảnh: VGP.

Văn Sinh (KInh tế Đô thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem