HLV Chung Hae-seong tiết lộ bí mật về Công Phượng và Viên Minh

PV Thứ ba, ngày 17/11/2020 15:10 PM (GMT+7)
HLV Chung Hae-seong cho rằng, chính mối quan hệ với Viên Minh đã khiến Công Phượng thay đổi rất nhiều. Tiền đạo người Nghệ An trưởng thành hơn và cũng tìm lại niềm cảm hứng thi đấu.
Bình luận 0

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với Startalk, HLV Chung Hae-seong cho rằng Công Phượng có nhiều thay đổi từ sau khi đính hôn với Viên Minh. "Việc sắp có gia đình, sắp làm đám cưới tác động tích cực đến sự thay đổi của Công Phượng trong năm nay. Tôi gặp Viên Minh mấy lần rồi, tôi thấy cặp đôi đó quá tuyệt vời. Từ khi đính hôn với Viên Minh, tập xong, Phượng luôn về sớm, về để ăn cơm với vợ. Vợ lo cho Phượng mọi công việc nên khi ra sân Phượng đá thoải mái hơn. Khi thi đấu Phượng cũng muốn đá tốt hơn để chứng minh cho gia đình thấy" - HLV Chung Hae-seong nói.

HLV Chung Hae-seong tiết lộ bí mật về Công Phượng và Viên Minh - Ảnh 1.

Công Phượng và Viên Minh.

Từng làm việc với Công Phượng ở cả hai đội bóng là HAGL và CLB TP.HCM, HLV Chung Hae-seong đánh giá về năng lực của học trò người Nghệ An: "Về Phượng, ở bóng đá Việt Nam hiện tại, tôi cũng là một trong những HLV hiểu Phượng nhất. Từ Gia Lai tôi đã quen cậu ấy. Ý thức chuyên nghiệp có, chuyên môn có, thông minh cũng có, không thiếu cái gì cả. Sống với Phượng mới thấy cậu ấy là cầu thủ quá hiền. Ở ngoài Phượng là ngôi sao nhưng khi về đội Phượng chỉ bình thường như những cầu thủ khác. Đó là một điểm mạnh của Phượng, dù là cầu thủ quá nổi tiếng nhưng khi về đội không có những biểu hiện xấu."

Công Phượng về CLB TP.HCM sau thất bại tại chuyến xuất ngoại sang Bỉ. Phong độ và cảm giác bóng của anh bị ảnh hưởng nhiều khi thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị ở Sint-Trudent.

"Trong suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ là đừng gấp quá, đừng đòi hỏi sớm quá vì điều này có thể gây áp lực lên Phượng. Từ đầu năm, nhiều khi tôi rút Phượng ra nghỉ hay đưa vào từ ghế dự bị, chứ không phải vì cậu ấy là Công Phượng nên phải đá 90 phút và lúc nào cũng vào sân từ đầu. Đây là bóng đá chuyên nghiệp, phong độ trên sân không bằng cầu thủ khác thì phải rút ra, chuẩn bị không tốt bằng thì không được ra sân ngay từ đầu. Đầu năm Phượng cũng gặp chút khó khăn vì chiến thuật của đội. Cái thành công của Phượng năm nay là nỗ lực và quyết tâm của Phượng, Tôi chỉ chia sẻ với Phượng vài lần là muốn cậu ấy tập trung hơn chuyên môn chút nữa. Hình ảnh cậu ấy đã có rồi, tôi muốn Phượng chứng minh lại về chuyên môn. Phượng là cầu thủ bóng đá rất quyết tâm nỗ lực. Rất buồn cho Phượng, gần cuối mùa gặp chấn thương và phải mất 1 tháng hồi phục. Điều vui nhất là Phượng kịp trở lại trước khi giải kết thúc. Tôi không biết sắp tới Phượng có được gọi lên đội tuyển hay không. Nhưng tôi rất muốn xem Phượng thi đấu thế nào trên tuyển vì Phượng năm nay đã thay đổi nhiều lắm. Tôi chỉ muốn chúc học trò của mình sẽ thành công trong thời gian sắp tới".

HLV Chung Hae-seong tiết lộ bí mật về Công Phượng và Viên Minh - Ảnh 3.

HLV Chung Hae-seong và Công Phượng.

Ông Chung cũng cho rằng CLB TP.HCM mạnh mẽ hơn, chơi tốt hơn khi có Công Phượng: "Về hàng tấn công của CLB TP.HCM năm nay, Phượng là cầu thủ quá đặc biệt. Khi có Phượng, đội bóng tấn công khác hoàn toàn, tốt hơn. Về năm sau, CLB TP.HCM sẽ phải chuẩn bị phương án không có Công Phượng vì hợp đồng của cậu ấy hết rồi".

"Khi CLB TP.HCM đưa Công Phượng và Bùi Tiến Dũng về đội, hẳn nhiều người nghĩ năm nay chắc sẽ vô địch rồi hoặc là phải vô địch. Lãnh đạo chắc muốn đứng vị trí cao hơn năm ngoái (là chức vô địch). Còn tôi thì nghĩ khác hoàn toàn. Dũng - thủ môn trẻ tài năng, xuất sắc nhưng 1 năm trước khi qua CLB TP.HCM, phong độ của cậu ấy thế nào. Phượng - cầu thủ đặc biệt, tài năng trẻ bóng đá Việt Nam nhưng 1 năm trước khi qua CLB TP.HCM, phong độ thế nào? Nói rõ ra là trước khi qua CLB TP.HCM, hai cậu ấy chỉ ngồi cabin dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu. Về đây, thể lực ở đâu, cảm giác thi đấu ở đâu? Khi nhắc đến tên của Dũng với Phượng, người ta chỉ nhớ thời điểm phong độ tốt nhất của họ khi khoác áo đội tuyển. Còn khi khoác áo CLB TP.HCM, phong độ có bằng thời gian đó không? Không. Trong suy nghĩ và mục tiêu của tôi với hai cậu học trò này là phải giúp họ lấy lại phong độ tốt trong vài tháng. Tôi nghĩ Phượng và Dũng kết thúc mùa giải khá thành công khi có phong độ khá tốt. Tôi vui cho hai học trò khi lấy lại được phong độ. Đó là điều tuyệt vời với họ năm nay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem