HLV Deschamps cấm học trò uống rượu trước "đại chiến" với Maroc

Minh Hoàng Thứ tư, ngày 14/12/2022 18:10 PM (GMT+7)
Trước cuộc đọ sức với Maroc ở vòng bán kết World Cup 2022, HLV Didier Deschamps đã cấm các học trò uống rượu và các đồ uống có cồn.
Bình luận 0

Vào lúc 02h00 ngày 15/12 (giờ Việt Nam), Pháp sẽ chạm trán Maroc trong khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2022. Với tư cách là đương kim vô địch cùng đội hình chất lượng và nhiều ngôi sao hơn, "Les Bleus" được đánh giá "cửa trên" đại diện đến từ châu Phi.

Nếu giành chiến thắng trong trận bán kết sắp tới, Pháp sẽ trở thành đương kim vô địch thứ 3 lọt vào trận chung kết World Cup. Trước đó, Italia (1938) và Brazil (1998) từng làm được điều này. Sau chiến thắng 3-0 trước Croatia rạng sáng nay, Argentia đã giành quyền vào chung kết World Cup 2022, còn đội bóng vùng Balkan phải tranh hạng ba với đội thua trong trận đấu giữa Pháp với Maroc.

HLV Deschamps cấm học trò uống rượu trước đại chiến Maroc - Ảnh 1.

HLV Deschamps đánh giá rất cao sức mạnh của Maroc. Ảnh: Getty.

Theo tờ L'Equipe (Pháp), sau chiến thắng 2-1 trước ĐT Anh tại vòng tứ kết World Cup 2022, HLV Deschamps đã cấm 25 tuyển thủ Pháp không được phép uống rượu hay sử dụng các loại đồ uống có cồn. Sau chiến thắng 3-1 trước Ba Lan ở vòng 1/8, nhà cầm quân 54 tuổi vẫn cho các học trò được phép uống rượu.

Tuy HLV Deschamps cho phép học trò được gặp gỡ và ăn tối với gia đình sau trận gặp Anh nhưng buộc họ phải tuân thủ chế độ ăn uống, thời gian nghỉ ngơi và liên tục kiểm tra gân cơ định kỳ. Sở dĩ, ông làm như vậy vì lo lắng về khả năng các tuyển thủ Pháp có nguy cơ dính chấn thương vì mật độ thi đấu dày đặc ở World Cup 2022.

Phát biểu trước trận gặp Maroc, HLV Deschamps nói: "Maroc là đội tuyển sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất tại World Cup 2022. Đến thời điểm này, chưa đội tuyển nào có thể sút tung lưới họ. Bên cạnh hàng thủ chắc chắn, lối chơi kỷ luật, khả năng duy trì vị trí của các cầu thủ cũng như những đợt phản công sắc bén là những yếu tố giúp họ lọt vào tới vòng bán kết.

Hy vọng rằng, Pháp sẽ là đội tuyển đầu tiên sút tung lưới Maroc ở World Cup 2022. Nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó, chúng tôi cần phải có bàn thắng sớm".

Sau 5 trận đấu đã qua ở World Cup 2022, Maroc mới để lọt lưới 1 bàn nhưng do trung vệ Nayef Aguerd của họ đá phản lưới nhà ở trận thắng 2-1 trước Canada tại vòng bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem