HLV Deschamps nói gì khi giúp Pháp vô địch World Cup 2018?

Quốc Bảo (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 16/07/2018 06:10 AM (GMT+7)
Sau khi giúp ĐT Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018, HLV Didier Deschamps đã tỏ ra hết sức vui mừng khi không ngừng khen ngợi các học trò. Đồng thời, chiến lược gia 49 tuổi cũng khẳng định, chiến thắng lịch sử này giúp đội bóng của ông quên đi thất bại tại EURO 2016.
Bình luận 0

Ở cuộc chạm trán với Croatia tại chung kết World Cup 2018 diễn ra vào tối qua (15.7), ĐT Pháp chỉ có thời lượng kiểm soát bóng là 39% và tung ra được 8 pha dứt điểm về phía khung thành đối thủ. Trong khi đó, “Vatreni” dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng lại kiểm soát bóng lên tới 61%, tung ra 15 cú sút khung thành.

Thế nhưng, nhờ vào việc biết tận dụng tốt cơ hội mà mình có được, ĐT Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 nhờ các pha làm bàn của Antoine Griezmann (38’), Paul Pogba (59’), Kylian Mbappe (65’) và pha đá phản lưới nhà của Mario Mandzukic (18’). Còn 2 bàn thắng mà Croatia có được là nhờ công của Ivan Perisic (28’), Mandzukic (69’).

img

Niềm vui của các cầu thủ Pháp.

Với kết quả này, Pháp đã chính thức lên ngôi vô địch World Cup 2018. Trong khi đó, việc giúp “Gà trống Gaulois” đăng quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay cũng giúp HLV Didier Deschamps trở thành người thứ 3 trong lịch sử sau Mario Zagallo và Franz Beckenbauer vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ lẫn HLV.

Sau trận đấu này, HLV Deschamps đã tỏ ra hết sức vui mừng khi không ngừng khen ngợi các học trò. Bên cạnh đó, chiến lược gia 49 tuổi cũng khẳng định rằng, chiến thắng này là điều xứng đáng với Pháp và nó giúp đội bóng của ông quên đi thất bại tại chung kết EURO 2016.

img

HLV Deschamps nâng chiếc cúp vô địch.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Deschamps chia sẻ: “Thật đẹp và tuyệt vời. Các bạn biết đấy, chúng tôi có một số cầu thủ chỉ mới 19 tuổi và họ đã có chức vô địch World Cup. Điều đó thể hiện các cầu thủ Pháp luôn vững chắc tinh thần ở những trận cầu lớn, bất chấp tuổi đời còn quá trẻ.

Chúng tôi đã ghi được 4 bàn thắng. Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của chúng tôi. 2 năm trước, chúng tôi đã mất EURO và bây giờ chiến thắng này sẽ giúp ĐT Pháp chữa lành vết thương đó.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem