HLV Deschamps sợ nhất 2 điều gì ở chung kết World Cup 2022?

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 17/12/2022 11:10 AM (GMT+7)
"Cúm lạc đà" và Lionel Messi chính là 2 vấn đề khiến HLV sống trong lo âu trước thềm trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp...
Bình luận 0

ĐT Pháp vừa đặt vé đến sân Lusail vào tối Chủ nhật (22h ngày 18/12), nơi họ đá trận chung kết World Cup 2022 với Argentina. Tuy nhiên, thời tiết tại đây đang có sự thay đổi lớn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các cầu thủ. Sự thay đổi thời tiết khi giao mùa, đặc biệt quãng thời gian chuyển từ oi nóng sang mát là vấn đề lớn đối với các vận động viên chuyên nghiệp.

"Cúm lạc đà" tàn phá ĐT Pháp

Trước đó, hậu vệ Dayot Upamecano và tiền vệ Adrien Rabiot đã không thể chơi trận bán kết hôm 14/12 do các triệu chứng giống bệnh "cúm lạc đà". Cả hai đã được tạm thời cho cách ly trong phòng khách sạn để ngăn chặn loại virus này lây lan trong toàn đội. Tương tự, Kingsley Coman cũng bị sốt trước thềm trận đấu và không ra sân tập luyện 2 buổi gần nhất.

HLV Deschamps sợ nhất 2 điều gì ở chung kết World Cup 2022? - Ảnh 1.

Rabiot cùng Upamecano bị nghi nhiễm "cúm lạc đà".

“Các cầu thủ đã tiêu tốn rất nhiều thể lực trên sân và rõ ràng là hệ thống miễn dịch của họ bị ảnh hưởng. Upamecano cảm thấy không khỏe ngay sau trận tứ kết. Điều đó xảy ra khi bạn gắng sức. Cơ thể yếu hơn và các cầu thủ rất dễ bị nhiễm những loại virus này”, HLV Deschamps cho biết.

Mới nhất, đến lượt bộ đôi trung vệ Raphael Varane cùng Ibrahima Konate nghi nhiễm "cúm lạc đà" - loại bệnh cúm đang hoành hành tại khu vực Trung Đông nói chung và Qatar nói riêng. Cả hai đã vắng mặt trong buổi tập diễn ra vào ngày 16/12 của ĐT Pháp. Varane và Konate đều là những cái tên đã chơi cực kỳ xuất sắc trước Maroc, góp phần giúp đội bóng giành chiến thắng 2-0.

Theo tiết lộ từ tờ L’Equipe, sức khoẻ hiện tại của Varane và Konate không quá nghiêm trọng song họ vẫn cần phải theo dõi thật kỹ dưới sự giám sát từ đội ngũ y tế. Việc bị cúm chỉ 2 ngày trước chung kết chắc chắn sẽ khiến thể lực bộ đôi ấy không được đảm bảo một cách tối đa.

HLV Deschamps sợ nhất 2 điều gì ở chung kết World Cup 2022? - Ảnh 2.

HLV Deschamps (phải) cho rằng Messi thực sự tỏa sáng ở giải đấu năm nay.

HLV Deschamps lo âu tìm cách khóa chặt Messi

Không chỉ lo lắng về căn bệnh "cúm lạc đà" đang tấn công các học trò, HLV Deschamps còn phải mất ăn mất ngủ nghĩ cách đối phó với Lionel Messi. Phát biểu trước thềm trận chung kết, vị "thuyền trưởng" của ĐT Pháp khẳng định, Messi là mối đe dọa lớn nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup của "Những chú gà trống Goloa".

“Messi thực sự đã tỏa sáng ở giải đấu năm nay. So với 4 năm trước, rõ ràng là rất khác biệt. Hồi đó anh ấy đá trung phong. Còn bây giờ, anh ấy đá cặp với một tiền đạo thứ hai, có được sự tự do đích thực và chạm bóng rất nhiều. Anh ấy cũng đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Một kế hoạch chống Messi ư? Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế tầm ảnh hưởng của anh ấy, giống như người Argentina muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của một số cầu thủ trong đội của tôi. Nhìn chung, về tổng thể Argentina không còn giống 4 năm trước. Họ vô cùng nguy hiểm và Messi là mối lo lớn nhất”, nhà cầm quân 54 tuổi nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem