HLV Enrique giải thích lý do Morata đá hỏng quả 11m

Minh Tú Thứ tư, ngày 07/07/2021 09:10 AM (GMT+7)
Sau cú đá hỏng của Alvaro Morata trên chấm luân lưu, Tây Ban Nha đã bị loại bởi quả đá quyết định của Jorginho.
Bình luận 0

Đối đầu với Italia ở bán kết EURO 2020, HLV Luis Enrique gây bất ngờ khi để Alvaro Morata dự bị cho Mikel Oyarzabal. Có vẻ như cựu HLV Barcelona đã hết kiên nhẫn với Morata sau khi tiền đạo này đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội kể từ đầu giải.

HLV Enrique giải thích lý do Morata đá hỏng quả 11m - Ảnh 1.

Enrique khen ngợi các học trò của mình.

Tuy nhiên, chính Morata đã tỏa sáng sau khi được tung vào sân ở thời điểm Tây Ban Nha đang bị Italia dẫn trước 1 bàn. Tiền đạo của Juve quân bình tỉ số 1-1 ở phút 80, qua đó đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hai đội cầm chân nhau thêm 30 phút trước khi định đoạt thắng thua trên loạt luân lưu.

Trên chấm 11m, Donnarumma đã xuất sắc hơn Unai Simon và giúp Italia giành chiến thắng 4-2. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini đã giành quyền vào chung kết một cách xứng đáng. Trong loạt sút penalty, Alvaro Morata đã không thể đánh bại Donnarumma ở lượt sút thứ 4 và đó là bản lề khiến Tây Ban Nha thua cuộc.

Sau trận đấu, HLV Luis Enrique đã giải thích lý do vì sao Morata đá hỏng phạt đền. Bên cạnh đó, nhà cầm quân này còn không trách móc Morata hay bất kỳ cầu thủ nào. Ông khẳng định Tây Ban Nha đã có một trận đấu xuất sắc và xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

"Nếu cần chấm điểm cho các cầu thủ của mình, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được đánh giá xuất sắc. Chúng tôi đã thi đấu cố gắng và tôi không thể trách móc bất kỳ cầu thủ nào. Giờ là lúc họ cần được nghỉ ngơi.

Morata đã gặp vấn đề về dây chằng nhưng cậu ấy vẫn muốn đá phạt đền. Điều đó đã nói lên tinh thần thi đấu tuyệt vời của cậu ấy. Cậu ấy là một phần rất quan trọng với chúng tôi ở giải đấu này", Luis Enrique nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem