HLV Guillaume nói gì khi U19 Việt Nam lọt vào "bảng tử thần"?

Thứ bảy, ngày 26/04/2014 19:34 PM (GMT+7)
Guillaume Graechen, HLV trưởng U19 Việt Nam cho rằng các học trò ông sẽ tự tin, mạnh mẽ hơn khi gặp các đối thủ mạnh ở vòng chung kết U19 châu Á 2014.
Bình luận 0
Tối 24.4, ngay sau khi nhận được kết quả bốc thăm vòng chung kết Giải Bóng đá U19 châu Á 2014 (diễn ra tại Myanmar vào tháng 10 tới), HLV Guillaume của U19 Việt Nam vẫn tự tin nói: “Càng ở vào thế khó, chúng tôi sẽ càng nỗ lực làm việc, quyết tâm nhiều hơn. Suốt thời gian qua, U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà gần nhất là chuyến tập huấn dài hạn ở châu Âu. Qua mỗi trận đấu (thi đấu 12 trận chính thức, thắng 2, hòa 3, thua 7-PV), các cầu thủ đều tích lũy được những bài học bổ ích. Việc được so tài với những đối thủ có thể hình, thể lực hơn hẳn và chơi bóng theo những phong cách khác nhau đã giúp U19 Việt Nam trưởng thành hơn. Chắc chắn U19 Việt Nam sẽ tự tin, mạnh mẽ hơn khi gặp các đối thủ mạnh ở vòng chung kết U19 châu Á 2014”.

U19 Việt Nam có thể gây bất ngờ tại VCK giải U19 châu Á 2014 ?
U19 Việt Nam có thể gây bất ngờ tại VCK giải U19 châu Á 2014 ?

Theo HLV Guillaume, việc phải làm trước mắt là bổ sung lực lượng cho đội U19 Việt Nam. Trong đợt tập trung ngày 27.4 tới tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai), ông thầy người Pháp sẽ trực tiếp “xem giò” 16 cầu thủ trẻ được Ban tuyển chọn VFF giới thiệu để tìm ra những điểm sáng (ưu tiên vị trí trung vệ, tiền vệ trái, tiền đạo) bổ sung vào danh sách U19 Việt Nam chuẩn bị cho chuyến tập huấn Nhật Bản từ ngày 8 - 30.6. Đây cũng chính là chuyến xuất ngoại “luyện công” cuối cùng của U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2014.

“Các đội bóng tại bảng là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều rất mạnh nhưng chúng tôi không e ngại. Tất cả sẽ nhập cuộc với tinh thần tôn trọng đối thủ và chơi với hết khả năng của mình”.
Tiền đạo đội tuyển U19 Công Phượng

Trao đổi với NTNN sáng 25.4 về khả năng của U19 Việt Nam tại vòng chung kết giải U19 châu Á, cầu thủ Lê Công Vinh nói: “Phải khẳng định bảng đấu của U19 Việt Nam là quá khó. U19 Việt Nam cần biết mình đang ở thế “cửa dưới”.

Và với tư thế đó, chúng ta phải chơi như thế nào để giành thành tích tốt nhất, chứ không phải cứ hồn nhiên chơi tấn công đẹp mắt. Cần nhớ, các đối thủ của U19 Việt Nam đều là những đội bóng rất mạnh của châu lục, họ đã biết khá rõ chúng ta sẽ chơi như thế nào và lực lượng của chúng ta có gì”.

Đồng quan điểm với Công Vinh, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) nhận định: “Bảng đấu của U19 Việt Nam quá nặng. Nhưng suốt thời gian qua, chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với bóng đá trẻ, khoảng cách vẫn còn chưa lớn lắm. Điều quan trọng là U19 Việt Nam cần tập trung để thể hiện hết khả năng của mình trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn”.
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem