HLV Guus Hiddink chỉ "cưỡi ngựa, xem hoa" ở U22 Trung Quốc

Quốc An Thứ hai, ngày 09/09/2019 18:10 PM (GMT+7)
Chứng kiến U22 Trung Quốc có liên những kết quả đáng thất vọng gần đây, mà mới nhất là thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam, CĐV nước này đã bày tỏ sự ngao ngán với HLV Guus Hiddink. Họ cho rằng, nhà cầm quân danh tiếng người Hà Lan không mặn mà với công việc...
Bình luận 0

Hồi đầu tháng 11 năm ngoái, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) quyết định “bạo chi” để mời HLV Guus Hiddink về dẫn dắt đội U21 và U23 nước này nhằm hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Theo tiết lộ, nhà cầm quân 72 tuổi người Hà Lan này đã ký hợp đồng 2 năm với CFA và nhận mức lương vào khoảng 4,5 triệu USD/năm.

img

HLV Guus Hiddink bị tố lười đi xem các trận đấu tại giải VĐQG Trung Quốc.

Dưới bàn tay của HLV Guus Hiddink, U23 Trung Quốc đã giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Nhưng thành tích của họ không khiến NHM nước nhà hài lòng. Cụ thể, sau 2 chiến thắng đậm trước U23 Lào (5-0) và U23 Philippines (8-0), U23 Trung Quốc đã để U23 Malaysia cầm hòa 2-2. Trận này, đội bóng của HLV Guus Hiddink đã may mắn có được bàn gỡ hòa ở những phút cuối cùng. Nếu để thua trước U23 Malaysia, họ mới là đội bị loại.

Thời gian gần đây, để chuẩn bị cho giải đấu ở Thái Lan, nơi U23 Trung Quốc đặt mục tiêu tiến sâu và giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020, họ đã liên tục có những trận giao hữu. Tuy nhiên, các kết quả lại rất đáng thất vọng. Đội bóng áo đỏ lần lượt thua 1-4 trước U23 CH Ireland, hòa 1-1 trước U22 CHDCND Triều Tiên và mới nhất thua 0-2 trước U22 Việt Nam.

Chứng kiến U22 Trung Quốc có liên những kết quả đáng thất vọng, NHM bóng đá nước này lo ngại, đội nhà sẽ lại bị loại sớm tại VCK U23 châu Á 2020 giống như tại VCK U23 châu Á 2018 trên sân nhà, chứ khó có thể mơ tới 3 vị trí cao nhất giải. Ngoài ra, họ cũng chỉ trích HLV Guus Hiddink không mặn mà với công việc, mà chỉ tới Trung Quốc... “cưỡi ngựa, xem hoa”.

Cụ thể một bài viết trên trang mạng Sina chỉ ra rằng, HLV Guus Hiddink thường không đến sân theo dõi các trận đấu tại giải VĐQG Trung Quốc, nơi các cầu thủ nội thể hiện khả năng, thay vào đó lại tích cực về Hà Lan hoặc bay sang Anh để xem các trận đấu đỉnh cao. Thêm vào đó, ông cũng tỏ ra không quyết liệt trong việc gọi các cầu thủ hiện thi đấu ở nước ngoài về tập trung...

Với việc để thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam cùng với trận hòa U22 CHDCND Triều Tiên (5/9), năng lực dẫn dắt của HLV Guus Hiddink đang bị người hâm mộ đất nước tỷ dân đặt dấu hỏi lớn. Niềm tin của các cổ động viên nước này vào chiến lược gia người Hà Lan đang cạn dần sau những trận đấu yếu kém của U22 Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem