HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra nguyên nhân khiến Trọng Đại tụt lại sau Quang Hải

Thứ bảy, ngày 09/05/2020 06:10 AM (GMT+7)
HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc nuối việc Trọng Đại không thể phát triển để trở thành cầu thủ lớn. Ông cũng chỉ ra nguyên nhân khiến anh dần tụt lại phía sau so với Quang Hải.
Bình luận 0

Trong thành phần U19 Việt Nam giai đoạn 2015-2016 làm nên chiến tích lọt đến bán kết VCK U19 châu Á 2016, đồng thời lần đầu tiên giành quyền tham dự U20 World Cup 2017, Trọng Đại là người được tín nhiệm đeo chiếc băng đội trưởng chứ không phải Quang Hải. Điều này chứng tỏ tư chất thủ lĩnh, chỗ dựa tinh thần, đặc biệt là khả năng chỉ huy hàng phòng ngự để đứng vững trước các đối thủ của cầu thủ này.

Tuy nhiên, đấy cũng là giải đấu duy nhất mà cầu thủ sinh năm 1997 chơi tốt, tạo dấu ấn lớn nhất. Bởi lẽ về sau, những chấn thương liên tục khiến anh ảnh hưởng đến phong độ. Thế nên, Trọng Đại đã không giữ được chiếc băng đội trưởng U20 Việt Nam, thậm chí suýt bị loại khỏi danh sách tranh tài ở World Cup. Còn nhớ, ở trận cuối vòng bảng gặp U20 Honduras, anh vào sân và được Quang Hải nhường lại băng thủ quân. Hiện lúc này, chàng trai quê Hải Dương ngày càng sa sút, chẳng còn như trước.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra nguyên nhân khiến Trọng Đại tụt lại sau Quang Hải - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc nuối và chỉ nguyên nhân khiến Trọng Đại tụt lại sau Quang Hải

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá tiếc cho Trọng Đại. Bên cạnh đó, cựu thuyền trưởng U19 Việt Nam cũng chỉ ra nguyên nhân khiến Đại dần tụt lại phía sau so với Quang Hải, khi từng làm thầy cả hai. Ông Tuấn cho biết: "Triết lý của tôi khi làm bóng đá trẻ có 3 điều. Thứ nhất, cầu thủ phải có khát vọng chơi bóng. Thứ hai, cầu thủ phải chăm chỉ làm việc. Thứ ba, cầu thủ phải có mục tiêu. Đến giờ, tôi vẫn tiếc nuối Nguyễn Trọng Đại của Viettel.

Cậu ấy từng sở hữu tấm băng đội trưởng U20 World Cup với Quang Hải. Trọng Đại hội tụ nhiều yếu tố để là cầu thủ lớn, từ tư duy thủ lĩnh, kỹ năng chơi bóng, tố chất chơi bóng hiện đại. Nhưng Trọng Đại lại thiếu 3 điều mà tôi nói ở trên. Sau thành công ở U19 châu Á tại Bahrain, cậu ấy thay đổi rất nhiều. Đại không có khát vọng, mục tiêu, định hướng.

Nếu đó là Quang Hải, cậu ấy nói mục tiêu sẽ là ĐTQG và những mục tiêu khác. Rồi Văn Hậu, Đức Chinh có thể kém hơn nhưng có khát vọng. Tôi không nói cái gì cao xa, vượt khả năng của các bạn ấy đâu. Tôi thật sự tiếc cho Trọng Đại. Cậu ấy là 1 trong 3 cầu thủ của đội U19 Việt Nam được HLV Toshiya Miura gọi vào đội U23 Việt Nam cuối năm 2015. Thời điểm đó, tôi đã nói rằng sẽ sớm có 1 vài bạn lên cấp độ cao hơn ĐTQG. Xa hơn nữa, thế hệ này sẽ vô địch SEA Games…".

Hiện tại, Trọng Đại còn khó cạnh tranh được vị trí đá chính ở Viettel FC. Trong khi đó, Quang Hải lại trở thành nhân tố có thể thay thế, không riêng gì Hà Nội FC, mà là cả ĐT Việt Nam.

HH (theo Thể thao TPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem