HLV Lê Thụy Hải chi ra bất lợi của CLB Việt Nam khi đá AFC Cup

Thứ sáu, ngày 27/04/2018 05:10 AM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải đã chỉ ra những điểm bất lợi của bóng đá Việt Nam khi tham dự các giải C1, C2 Châu Á.
Bình luận 0

Mùa giải năm nay, bóng đá Việt Nam có hai đại diện tham gia giải châu lục là SLNA và FLC Thanh Hóa. Với những đầu tư rất lớn trước mùa giải, FLC Thanh Hóa được NHM bóng đá cả nước đặt niềm tin rất lớn sẽ tiến xa. Thế nhưng, cả SLNA và FLC Thanh Hóa đều gây thất vọng lớn khi để loại ngay sau vòng đấu bảng.

Kết thúc 6 lượt trận, FLC Thanh Hóa chỉ có được 1 chiến thắng và 3 trận hòa, qua đó đứng ở vị trí thứ 3 với 6 điểm. Trong khi, SLNA đã thể hiện rất tốt ở những vòng đấu tiên, nhưng 2 thất bại ở lượt về đã khiến đội bóng xứ Nghệ tụt xuống vị trí thứ 2 với chỉ 10 điểm. Thành tích này không đủ giúp các đại diện Việt Nam đi tiếp.

img

Thanh Hóa rời giải với chỉ 1 chiến thắng.

Việc cả Thanh Hóa và SLNA bị loại khiến hai đội bóng này nhận phải không ít chỉ trích từ NHM. Tuy nhiên, theo cách nhìn của HLV Lê Thụy Hải thì ông cho rằng không thể trách SLNA và FLC Thanh Hóa vì bóng đá Việt Nam có cái bất lợi so với các đối thủ.

HLV Lê Thụy Hải: "Thứ nhất là bóng đá nó rất phức tạp, mà giải của chúng ta quy định chỉ có 2 ngoại binh thôi, nhưng mà đá cúp thì châu Á họ quy định là 4 cầu thủ cơ mà. Khi mà ra đá C1, C2 châu Á thì chúng ta rất thiệt thòi. Nếu mà bỏ tiền ra để “nuôi” thêm 2 cầu thủ để dành thì cũng không giải quyết được, giải trong nước các bạn ấy có tập luyện, ra sân đâu.

Song song với đó, các đội bóng của chúng ta thực sự cũng chưa thể bắt nhịp được với việc một tuần phải đá 3 trận. Đá một trận sớm vào thứ bảy, đến thứ hai, thứ ba phải đi bay đi rồi, thứ tư đá xong lại phải quay về đá một trận vào chủ nhật nữa. Thói quen đấy chúng ta chưa có, độ dày lực lượng của cầu thủ cũng không đồng đều. Vì thế ta thua thiệt là điều đương nhiên, không có gì phải suy nghĩ cả".

Trong khi, đại diện FLC Thanh Hóa đưa ra lý do giải thích cho thành tích không tốt của CLB Thanh Hóa, dẫn đến việc không hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng trong, đến từ yếu tố thiếu may mắn. “Lực lượng của chúng tôi mạnh, nhưng cả giải đấu không may mắn. Điển hình là 2 trận đấu khi làm khách trước Yangon United và gặp Baili United. Sự không may đó khiến chúng tôi bị thua nhiều bàn và đạt kết quả không tốt, dẫn tới việc không hoàn thành mục tiêu”.

Kiên Lê (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem