HLV Mai Đức Chung lên tiếng về thông tin Đức Chinh trốn lên tuyển

Tùy Minh Thứ hai, ngày 09/10/2017 13:30 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Campuchia, HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Tinh thần của toàn đội đang rất tốt và quyết tâm giành đủ 3 điểm"...
Bình luận 0

Tâm điểm được báo chí chú ý trong cuộc họp báo sáng nay là thông tin tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh (đang khoác áo SHb.Đà Nẵng, người từng cùng U20, U22 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup, SEA Games 2017) giả chấn thương để không lên tuyển đợt này.

img

HLV Mai Đức Chung (giữa) khẳng định không có chuyện tiền đạo Đức Chinh giả chấn thương, trốn lên tuyển. Ảnh: Tùy Minh

Chia sẻ với báo chí, HLV Mai Đức Chung đã nói rõ: "Quan điểm của tôi là luôn gọi những cầu thủ có phong độ, trạng thái sức khỏe, tâm lý tốt nhất lên đội tuyển. Với trường hợp của Hà Đức Chinh, tôi đã có trao đổi riêng với HLV Lê Huỳnh Đức - người là thành viên Hội đồng HLV Quốc gia với tôi. Anh Đức khẳng định Đức Chinh chưa bình phục chấn thương và tôi tôn trọng ý kiến của HLV, cho Đức Chinh tập luyện hồi phục ở CLB".

Nhận xét về trận đấu tối 10.10 với Campuchia, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi đã được xem băng ghi hình trận giao hữu giữa Campuchia và Indonesia. Trận này Campuchia thua nhưng Chan Vathanaka đã ghi bàn. Chắc chắn ở trận đấu tới, chúng tôi sẽ phải có phương án hạn chế tầm hoạt động của cầu thủ  này".

Ở trận lượt đi, ông đã lựa chọn lối chơi phòng ngự và thắng nhọc nhằn Campuchia 2-1. Vậy ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam có chơi tấn công mãn nhãn làm hài lòng người hâm mộ và cũng như một lời chia tay đẹp của ông? một phóng viên hỏi và HLV Mai Đức Chung nói:

"Trận lượt đi chúng ta đối diện với nhiều khó khăn do phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Đặc biệt thời điểm đó, một số tuyển thủ U22 vừa trải qua thất bại SEA Games, tâm lý khá nặng nề. Số còn lại thuộc các CLB V.League lại nghỉ thi đấu cả 2 tháng trời. Trong bối cảnh đó, tôi phải lựa chọn lối chơi sao cho hợp lý nhất, đạt hiệu quả giành 3 điểm".

"Ở trận lượt về, được chơi trên sân Mỹ Đình quen thuộc cộng với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các cầu thủ cũng đã được chuẩn bị tốt về mọi mặt, đoàn kết, vậy thì không lý do gì lại không chơi tấn công. Nhưng tấn công tốt cũng phải lo phòng thủ kín kẽ, sao cho tấn công-phòng thủ thật cân bằng. Điều quan trọng vẫn là 3 điểm".

Ông có thể lý giải tại sao không gọi tiền vệ Phi Sơn  - người đang có phong độ tốt ở SLNA ở V.League và Cúp Quốc gia? một phóng viên "chất vấn" thêm và HLV Mai Đức Chung thoải mái đáp: 

"Phi Sơn là một cầu thủ tốt, cậu ta cũng từng nhiều lần có tên ở đội U23, đội tuyển Việt Nam. Nhưng cầu thủ tốt chưa đủ, cầu thủ đó còn phải phù hợp với lối chơi của của đội do HLV xây dựng nữa. Tôi nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam là một tập thể chứ không xây dựng quanh bất kỳ cá nhân nào. Vì cái chung ấy, tôi chưa thể mời Phi Sơn lên đội tuyển được".

Trả lời câu hỏi cuối: Nếu được HLV Park Hang Seo mời làm trợ lý ở đội tuyển Việt Nam thời gian tới, ông có nhận lời hay không? HLV Mai Đức Chung thẳng thắn bày tỏ: 

"Tôi cũng là HLV lớn tuổi rồi và hợp đồng của tôi với VFF là làm HLV đội tuyển nữ. Sau trận đấu với Campuchia, tôi sẽ trở lại với công việc của mình. Nếu HLV Park Hang Seo mời làm trợ lý, tôi trân trọng cảm ơn nhưng tôi xin phép không tham gia được".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem