HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi đá bại Thái Lan, giành HCV SEA Games 30?

Tuệ Minh - Gia Tưởng Chủ nhật, ngày 08/12/2019 21:37 PM (GMT+7)
Tối nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan 1-0 sau 120 phút thi đấu chung kết SEA Games 30. Vui mừng sau khi cùng các học trò bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, HLV Mai Đức Chung nói
Bình luận 0

Trong trận chung kết môn bóng đá nữ tối nay, cả ĐT bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan đều chơi rất chặt chẽ. Một số cơ hội đã được tạo ra nhưng không đội nào tận dụng thành công trong 90 phút thi đấu chính thức.

img

Hải Yến (số 12) đã thể hiện được cái duyên của mình trong trận chung kết với Thái Lan tối nay. Ảnh: Gia Tưởng

Và ngay đầu hiệp phụ thứ 1, từ quả đá phạt của Tuyết Dung bên cánh trái, Hải Yến (số 12) đã có cơ hội dứt điểm bằng đầu cận thành ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

img

HLV Mai Đức Chung hết lời ca ngợi học trò sau khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Ảnh: Gia Tưởng

Trả lời báo chí sau khi dẫn dắt các học trò lên ngôi kịch tính sau 120 phút đọ sức với Thái Lan, HLV Mai Đức Chung nói: 

"Lúc này tôi vô cùng hạnh phúc, không thể nói được gì nhiều hơn cho tấm HCV SEA Games lần thứ 6. Các học trò của tôi đã thể hiện một tinh thần thi đấu, ý chí tuyệt vời.

Chuột rút lên xuống, cầu thủ đau lắm (Huỳnh Như và Chương Thị Kiều là ví dụ - PV) nhưng các cháu vẫn nghiến răng đá một trận với hơn 100% sức lực".

Theo HLV Mai Đức Chung, thành quả này là của toàn đội. Ông muốn dành tặng tấm HCV này cho đông đảo người hâm mộ đã trực tiếp tới sân Rizal Memorial cổ vũ ĐT nữ Việt Nam và hàng triệu trái tim người hâm mộ luôn dõi theo đội bóng.

"Sau trận bán kết với chủ nhà Philippines chúng tôi chỉ có 2 ngày hồi phục. Đội ngũ ban huấn luyện và bác sĩ đã làm tất cả giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất về thể trạng từ dinh dưỡng tới massage.Chúng tôi quyết chơi một trận hay nhất SEA Games và toàn đội đã làm được".

Nhìn nhận chung về trận chung kết vượt qua Thái Lan với kịch bản tương tự giải vô địch Đông Nam Á 2019, HLV Mai Đức Chung chốt lại: 

"SEA Games là Đại hội thể thao khu vực, có ý nghĩa rộng hơn giải AFF Cup nữ. Thái Lan họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng với quyết tâm thắng chúng ta. Về chuyên môn, 2 đội 50-50. Nhưng chúng ta nhỉnh hơn ở tinh thần, ý chí Việt Nam và đã giành HCV SEA Games xứng đáng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem