Tái ngộ Thái Lan ở chung kết SEA Games 30, HLV Mai Đức Chung nói gì?

Song Minh - Duy Tuấn Thứ năm, ngày 05/12/2019 22:06 PM (GMT+7)
Tối nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng chủ nhà Philippines 2-0 để giành vé vào chung kết SEA Games 30. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là Thái Lan - đội bóng đã hòa Việt Nam 1-1 ở vòng bảng.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối nay trên sân Binan Football, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã kiểm soát bóng nhiều hơn trước chủ nhà Philippines nhưng không ghi được bàn thắng trong hệp 1.

img

Tuyết Dung đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của ĐT bóng đá nữ Việt Nam trước chủ nhà Philippines tối nay. Ảnh: Song Minh

Sau giờ nghỉ, nỗ lực đẩy cao đội hình gia tăng sức ép của các học trò HLV Mai Đức Chung mới được đền đáp với 2 bàn thắng của Thái Thị Thảo (số 11) và Tuyết Dung (số 7).

Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan (đã thắng Myanmar 1-0 ở trận bán kết còn lại) trong trận chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày 8/12 tới trên sân Rizal Memorial.

img

HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội giành HCV SEA Games 30 chia đều cho Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Song Minh

Phát biểu sau khi đá bại Philippines 2-0, HLV Mai Đức Chung cho hay: "Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Nếu dứt điểm tốt hơn trong hiệp 1 thì có lẽ mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn.

Trong trận đấu tối nay, Philippines đã cho thấy sự tiến bộ, họ chơi kiên cường, đá bóng bổng khó chịu dựa trên nền tảng thể hình và thể lực tốt.

Tôi hài lòng với các cầu thủ, họ đã vượt qua những khó khăn khi lần đầu tiên phải thi đấu vào buổi tối tại SEA Games lần này để giành vé vào chung kết".

Theo HLV Mai Đức Chung, Việt Nam và Thái Lan đã quá hiểu nhau và cuộc đọ sức ở vòng bảng, 2 đội đã hòa nhau 1-1. Điều đó nói lên sự cân bằng về lực lượng cũng như khả năng chuyên môn. Trận chung kết sẽ hứa hẹn nhiều diễn biến kịch tính:

"Hôm nay Thái Lan cũng mất nhiều sức lực để thắng Myanmar. Vấn đề lúc này là chúng tôi cần phải cố gắng hồi phục thể lực, chuẩn bị thật tốt về mọi mặt cho trận chung kết. 

Cơ hội giành HCV chia đều cho cả 2 đội và chắc chắn chúng tôi sẽ chơi trận chung kết với quyết tâm cao nhất", HLV ĐT bóng đá nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Giải thích vì sao có nhiều cầu thủ bị chuột rút kể từ sau phút 60, HLV Mai Đức Chung chia sẻ:

"Tâm lý cầu thủ khá căng thẳng, thời tiết oi nóng dù thi đấu buổi tối nên cầu thủ có mệt mỏi. Đây là trận đầu tiên chúng tôi thi đấu trên sân có đèn nên cũng gặp khó khăn.

Nói chung, các tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn cần cải thiện thêm nhiều về thể lực trong tương lai".

Chốt lại, HLV Mai Đức Chung dành lời cảm ơn các CĐV Việt Nam đã vượt đường xa, có mặt tại sân Binan Football cổ vũ cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam:

"Sự xuất hiện của đông đảo CĐV với đồng phục cờ đỏ sao vàng cổ vũ giúp các cầu thủ của tôi vượt qua được những mệt mỏi về thể chất.

Tôi hy vọng trong trận chung kết sẽ có nhiều CĐV hơn  nữa tới sân sát cánh cùng ĐT bóng đá nữ Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem