HLV Nguyễn Thành Công: “Vẫn còn gần 2/3 số đội phải chạy đua... trụ hạng”

Long Nguyên - Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 18/08/2019 05:40 AM (GMT+7)
Dẫn dắt Sài Gòn đánh bại Viettel 1-0 ngay trên sân khách ở vòng 21 V.League 2019, nhưng HLV Nguyễn Thành Công vẫn tỏ ra rất thận trọng và khẳng định đội bóng của ông còn phải nỗ lực nhiều hơn.
Bình luận 0

Ở vòng 21 V.League, Sài Gòn có chuyến làm khách không hề dễ dàng trên sân Hàng Đẫy của Viettel. Đội chủ nhà rất cần một chiến thắng để củng cố khả năng trụ hạng. Trong khi đó, Sài Gòn cũng vô cùng khát điểm bởi một kết quả không như ý sẽ khiến họ lún sâu trên bảng xếp hạng.

img

Sài Gòn đã giành chiến thắng quan trọng trước Viettel

Chịu khá nhiều sức ép, nhưng Sài Gòn đã bất ngờ có bàn thắng sớm ngay trong hiệp một. Những nỗ lực của Viettel sau đó đều bị hàng thủ của Sài Gòn đánh bật ra. Thắng trận 1-0, Sài Gòn có 26 điểm sau 21 vòng, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng và tạm thời giải tỏa được nhiều sức ép khi đang hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa 6 điểm (nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Sau trận đấu, đánh giá về cục diện của V.League 2019, HLV Nguyễn Thành Công thẳng thắn cho biết: “Đây chắc chắn là mùa giải khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tôi luôn nhắc các cầu thủ của mình phải hết sức tập trung, chắt chiu từng cơ hội trong mỗi trận đấu. Thành bại chỉ trong khoảnh khắc và tôi vui khi Sài Gòn đã có được 3 điểm quan trọng trước Viettel. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Sài Gòn đã có thể yên tâm trụ hạng”.

Phân tích kỹ hơn về sự ganh đua giữa các đội ở giai đoạn nước rút, HLV Nguyễn Thành Công nhấn mạnh: “Hiện vẫn còn khoảng 2/3 số đội dự V.League vẫn phải chạy đua... trụ hạng với nhau. Khoảng cách điểm số rất mong manh và không thể nói trước điều gì. Chính vì vậy, tôi rất muốn các cầu thủ phải thực sự bình tĩnh để chơi thật tốt trong các trận đấu còn lại”.

Đánh giá về Viettel, đội hiện chỉ còn hơn Sài Gòn 1 điểm, HLV Nguyễn Thành Công khẳng định: “Viettel đã chơi tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn lượt đi. Thực ra đội bóng nào cũng vậy, rất cần thời gian để tự hoàn thiện, đặc biệt khi mới lên hạng. Thực tế thì Sài Gòn chơi chưa hẳn đã tốt, nhưng Viettel còn vội vã trong các pha phối hợp nên chúng tôi mới giành chiến thắng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem