HLV Nguyễn Thành Vinh trách FLC Thanh Hóa “làm hỏng” Bùi Tiến Dũng

Hoàn Minh Thứ năm, ngày 26/04/2018 15:10 PM (GMT+7)
Xung quanh việc người hùng U23 Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tiếp bị “đày” trên ghế dự bị, thay vì ra sân lại đi làm… người mẫu gây xôn xao dư luận, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh đã có những bình luận thẳng thắn…
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Cách đây 1 tháng, khi đội tuyển Việt Nam với thành phần gồm nhiều tuyển thủ U23 không bảo đảm thể lực ở trận hòa Jordan 1-1, tôi đã có ý kiến về việc họ phải tham gia quá nhiều sự kiện, không có thời gian tập luyện kể từ sau kỳ tích giành HCB U23 châu Á 2018 trở về nước”.

img

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng FLC Thanh Hóa đã ứng xử không khéo với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh: I.T

“Thời gian qua, Quang Hải cũng không chứng minh được mình trong màu áo Hà Nội FC. Bùi Tiến Dũng – một người có đóng góp quan trọng khác ở đội U23 thậm chí còn tiếp tục đi làm… người mẫu”.

“Về vấn đề này, tôi muốn đặt câu hỏi về Quy chế của CLB FLC Thanh Hóa".

"Nếu họ không cho đi mà Tiến Dũng tự ý đi thì phải kỷ luật nặng. Còn nếu cho Tiến Dũng đi vào thời điểm mùa giải đã khởi tranh, thậm chí đã bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết định của lượt đi thì đúng là rất có vấn đề”.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, trên thế giới, không có CLB nào cho cầu thủ đi quay quảng cáo hay làm người mẫu khi mùa giải đang diễn ra quyết liệt.

“HLV người Romania Marian Mihail từng rất hiểu tầm quan trọng của Tiến Dũng đối với CLB và đặt niềm tin vào Dũng. Nhưng sau khi HLV này “mất ghế”, FLC Thanh Hóa đã xử lý không khéo với Tiến Dũng”.

“Với một cầu thủ trẻ, còn non nớt trong suy nghĩ lại đạt được thành công bước đầu quá lớn như Tiến Dũng thì không tránh khỏi những suy nghĩ có phần lệch lạc”.

“Nhưng với tư cách là những người lớn, bậc cha chú của Dũng, đáng ra lãnh đạo CLB, HLV phải biết cách bảo ban, động viên Tiến Dũng thay vì hành xử theo tôi là cứng nhắc, mặc kệ cầu thủ của mình”, HLV Thành Vinh bày tỏ.

img

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang phải làm quen với ghế dự bị ở FLC Thanh Hóa. Ảnh: Zing

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng chất địa phương luôn rất quan trọng ở một đội bóng, đặc biệt khi Tiến Dũng thực sự là một cầu thủ có tài năng:

“Với những cầu thủ bản địa, họ sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Không phải ngẫu nhiên SLNA luôn chủ trương không thuê cầu thủ nơi khác tới đâu”.

“Tiến Dũng là một người con của Thanh Hóa, là một tài năng, là một người hùng của bóng đá Việt Nam và cần được tạo điều kiện, chăm sóc, bồi dưỡng để phát huy hết khả năng”.

“FLC Thanh Hóa cần hiểu rõ điều đó và động viên cậu ta. Cần nhớ, hình ảnh của Tiến Dũng có tác động rất lớn tới giới trẻ, tới những cầu thủ “nhí” mà sau này chính là tương lai của bóng đá xứ Thanh nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung”.

Chốt lại, HLV Thành Vinh nhấn mạnh: “Đây là lúc Tiến Dũng cần được động viên đúng cách".

"Ban huấn luyện FLC Thanh Hóa cần nhắc nhở cậu ta tập trung vào chuyên môn, giúp cậu ta ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp với tư cách là 1 cầu thủ trụ cột, một phần quan trọng của đội bóng quê hương thay vì “thả lỏng” Tiến Dũng như một “người thừa”, chấp nhận vị trí dự bị. Như vậy Tiến Dũng sẽ nản và thui chột mất”.

Ở lượt trận cuối vòng bảng G, AFC Cup 2018 khi FLC Thanh Hóa làm khách của Yangon United (Myanmar) hôm 25.4, thủ môn Bửu Ngọc được bắt chính, Tiến Dũng được xếp dự bị. Kết thúc trận đấu, FLC Thanh Hóa hòa 3-3 và đã chia tay đấu trường châu lục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem