HLV Park Hang-seo bổ sung 2 hậu vệ, "bỏ quên" trung vệ của HAGL

Thứ năm, ngày 23/09/2021 18:58 PM (GMT+7)
Dù đã gọi Quang Vinh lên ĐT Việt Nam nhưng HLV Park Hang-seo vẫn chưa yên tâm với các vị trí hậu vệ cánh. Mới đây, ông đã gọi bổ sung Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh.
Bình luận 0

Vào chiều nay 23/9, HLV Park Hang-seo đã triệu tập hai hậu vệ là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh lên tập trung ĐTQG nhằm chuẩn bị cho hai chuyến làm khách gặp Trung Quốc và Oman vào tháng 10 tới đây.

Tính đến hiện tại, vị trí hậu vệ cánh của ĐT Việt Nam, đặc biệt là cánh trái, tương đối mỏng về chất lượng. Việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ phải vắng mặt dài hạn khiến cho HLV Park cần có nhiều hơn các cầu thủ giỏi thay thế trong vai trò này.

Ngoài Hồng Duy, Văn Thanh, HLV Park Hang-seo hiện có bổ sung Liễu Quang Vinh từ đội U22 Việt Nam. Và chắc chắn, sự có mặt của Đỗ Thanh Thịnh cùng cái tên đa năng là Phạm Xuân Mạnh sẽ tạo thêm cuộc cạnh tranh tích cực ở khu vực này.

HLV Park Hang-seo bổ sung 2 hậu vệ, "bỏ quên" trung vệ của HAGL - Ảnh 1.

Thanh Thịnh (trái) được triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Thanh Thịnh từng giành tấm HCV SEA Games 2019 cùng U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Anh được đánh giá là mẫu cầu thủ có tốc độ, tích cực tham gia tấn công và có những đường chuyền vào trung lộ có tỷ lệ chính xác và tạo cơ hội thành bàn thắng cao.

Việc lên ĐT Việt Nam theo diện bổ sung với Thanh Thịnh là một trong hai tin vui mà anh có được trong thời gian gần đây. Thanh Thịnh vừa đạt được thoả thuận với CLB Bình Định và sẽ thi đấu cho đội bóng đất võ kể từ mùa giải tới. Hợp đồng của cầu thủ này ký với Bình Định có thời hạn 3 năm.

Trong khi đó, Phạm Xuân Mạnh là gương mặt quen thuộc của U23 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam trước đây. Tuy vậy, việc liên tiếp dính chấn thương khiến anh không thể có được phong độ tốt nhất. Phải mãi tới gần đây, hậu vệ này mới hoàn toàn bình phục. Rất nhanh chóng, anh đã được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại ĐTQG.

Gọi bổ sung Đỗ Thanh Thịnh và Phạm Xuân Mạnh, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn chưa trao cơ hội cho Nguyễn Hữu Tuấn. Từng có thông tin cho rằng, với việc Đình Trọng lại phải tiếp tục nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung không có thể trạng tốt nhất, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập trung vệ thuộc biên chế HAGL khi anh đã thi đấu rất tốt trong giai đoạn 1 V.League 2021, nhưng rốt cực đến lúc này điều đó vẫn chưa xảy ra.

Trở lại với ĐT Việt Nam, các cầu thủ vẫn đang tích cực tập luyện hướng đến 2 trận đấu tiếp theo ở 2 lượt trận thứ 3 và 4 của vòng loại World Cup gặp Trung Quốc và Oman. Đội trưởng Quế Ngọc Hải thể hiện sự quyết tâm: "Hai trận đấu vừa qua về mặt kết quả là không được như mong muốn của toàn đội, nhưng có thể nhìn vào những mặt tích cực là toàn đội đã thi đấu với tinh thần chiến đấu cao và đã thể hiện được những gì mà BHL đã chuẩn bị.

Đội tuyển đã thi đấu tốt hơn lên sau từng trận đấu, từ trận đầu tiên gặp Ả rập Xê út cho đến trận đấu thứ hai gặp Australia. Tất nhiên, để có thể giành được kết quả tốt ở vòng loại thứ ba này thì chắc chắn toàn đội sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, trước mắt là trận đấu với ĐT Trung Quốc và ĐT Oman vào tháng 10 tới”.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem