HLV Park Hang-seo lên tiếng "cá cược" với HLV của ĐT Indonesia

Song Minh Chủ nhật, ngày 08/01/2023 11:37 AM (GMT+7)
Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 tiếp Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo "nhắn gửi" HLV đồng hương Shin Tae-yong bên kia chiến tuyến rằng: "Hãy để hành động, kết quả nói lên tất cả chứ không phải những lời nói"...
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "HLV nên chứng minh bằng kết quả trận đấu"

19 giờ 30 tối mai (9/1), ĐT Việt Nam sẽ tiếp Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Tâm điểm chú ý bên cạnh diễn biến trên sân là màn đấu trí của 2 HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo và Shin Tae-yong trên băng ghế huấn luyện.

Tại cuộc họp báo trước trận đấu, phóng viên đã đặt vấn đề về phát biểu của HLV Shin Tae-yong khi nhận định trình độ của ĐT Việt Nam và Indonesia lúc này là ngang nhau, vậy quan điểm của HLV Park Hang-seo ra sao?

HLV Park Hang-seo lên tiếng "cá cược" với HLV Indonesia - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị tốt nhất, chơi tốt nhất trong trận đấu với Indonesia tối mai, sao cho không phải hối hận. Ảnh: VFF

Đáp lại, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Tôi nghĩ ông Shin nói đúng đấy. Ông Shin là một HLV giỏi, điều đó đã được thể hiện bằng những gì ông đạt được trong quá khứ. Thời gian qua, bóng đá Indonesia cũng có những bước phát triển ổn định.

Tôi thì nghĩ thế này, là HLV thì nên chứng minh bằng kết quả trận đấu và chịu trách nhiệm về kết quả đó chứ không nên nói nhiều.

Tôi mong lời nói của ông Shin sẽ được chứng minh bằng kết quả trận đấu tối mai. Nếu tôi thua, tôi sẽ thừa nhận sòng phẳng. Còn nếu tôi thắng, thì mong ông Shin đừng nói về điều đó nữa".

Về việc tại bán kết AFF Cup 2022 có 3 HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt các đội bóng Việt Nam, Indonesia, Malaysia, HLV Park Hang-seo đề cập tới HLV Malaysia Kim Pan-gon (người vừa có chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi tối 7/1) với đầy đủ họ và tên vì lý do: "Nếu chỉ nói ông Kim thì ở Hàn Quốc có nhiều ông Kim lắm!

Thực lòng, tôi đang rất tự hào trước kết quả làm việc của các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á. 5 năm qua, tôi làm nhiệm vụ tại ĐT Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng đội ngũ trợ lý, sự ủng hộ của các CĐV, chúng tôi đã giành được những kết quả tốt.

Những giá trị ấy được tạo ra nhờ sự nỗ lực. Phương châm của tôi là luôn nỗ lực từng giây phút, cố gắng để cho các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể phát triển, tạo đội ngũ kế cận cho ĐTQG.

Còn việc đánh giá tôi hay ĐT Việt Nam không phải việc của tôi mà là việc của người hâm mộ".

Về việc AFF Cup không có VAR và trọng tài đã mắc những sai sót, HLV Park Hang-seo nhìn nhận: "VAR đang là xu thế chung của thế giới. Tại World Cup 2022 vừa qua không chỉ có VAR mà còn có phần mềm bán tự động bắt việt vị vô cùng chính xác.

Trọng tài cũng là con người nên trong những tình huống quá nhanh, họ không thể tránh khỏi những sai sót, bỏ qua những lỗi của cầu thủ.

Tôi nghĩ nếu AFF Cup có VAR, trọng tài sẽ giảm bớt các sai sót và chất lượng giải đấu sẽ tốt hơn".

Chốt lại. HLV Park Hang-seo thể hiện quyết tâm: "AFF Cup 2022 là giải đấu cuối của tôi, vì vậy, trận đấu ngày mai rất có ý nghĩa với bản thân tôi.

Nếu mai thua, đó sẽ là trận cuối của tôi cùng ĐT Việt Nam. Còn nếu thắng, tôi sẽ còn 2 trận đấu nữa. Tôi và các cầu thủ sẽ chuẩn bị tốt nhất để có một trận đấu tốt, sao cho mình không phải hối hận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem