HLV Park Hang-seo "bật mí" thành phần ĐT Việt Nam dự ASIAN Cup 2019

Nguyên Minh Thứ ba, ngày 25/12/2018 21:54 PM (GMT+7)
Tối nay, đội tuyển Việt Nam đã hòa CHDCND Triều Tiên 1-1 trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2019. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, ông sẽ mang 24 cầu thủ tới Qatar trước khi chốt danh sách xuống còn 23 người chính thức để tham dự Asian Cup 2019.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối nay, HLV Park Hang-seo đã đưa ra nhiều thử nghiệm trong sơ đồ 3-5-2 quen thuộc. Đáng chú ý nhất là việc Xuân Trường được đeo băng đội trưởng xuất trận ngay từ đầu. 

Ở vị trí hậu vệ phải, ông thầy người Hàn Quốc cố gắng thử nghiệm Ngân Văn Đại (Hà Nội FC) như một phương án thay thế cho Trọng Hoàng bị chấn thương nhiều khả năng không thể dự ASIAN Cup 2019.

img

Tiến Linh đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới CHDCND Triều Tiên tối nay. Ảnh: I.T

Sau 45 phút đầu tiên hòa 0-0, sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số phút 54 do công Tiến Linh. Tuy nhiên, tới phút 81, đội trưởng Jong IL Gwan (số 11) đã đá phạt tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho đội quân của HLV Kim Yong-jun.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Trong số các tân binh tôi gọi lên đội tuyển và cho ra sân tối nay, Thành Chung và Minh Vương là những người đã từng có thời gian tập luyện cùng đội U23, Olympic Việt Nam. 

Minh Vương từng cùng đội dự ASIAD nên họ không xa lạ gì. Tôi đặc biệt đánh giá cao Văn Đại. Cậu ta vốn là một tiền đạo nhưng hôm nay đã rất nỗ lực khi được giao nhiệm vụ đá hậu vệ phải thế chỗ Trọng Hoàng.

Tôi không có gì phàn nàn về Văn Đại, cậu ta là một cầu thủ tốt".

img

HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ mang 24 tuyển thủ sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2019. Ảnh: I.T

Nhìn nhận chung cả trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "CHDCND Triều Tiên là những người nhập cuộc tốt hơn. Đây là một trận đấu rất có ích cho đội tuyển Việt Nam bởi ở vòng chung kết ASIAN Cup 2019, đối thủ của chúng ta sẽ là Iraq, Iran, Yemen.

CHDCND Triều Tiên là một đội bóng mạnh và chúng ta đã rút ra thêm được nhiều bài học".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc ngày 27.12 sẽ mang bao nhiêu cầu thủ sang Qatar tập huấn (đá thêm 1 trận giao hữu với Philippines)? HLV Park Hang-seo "bật  mí":

"Hiện tại, Lục Xuân Hưng đã chấn thương và không thể đồng hành cùng đội tuyển (Hồ Tấn Tài đã được gọi lên thay thế nhưng không được ra sân tối nay - PV). 

Về Văn Toàn, cậu ta đã hồi phục tốt và sẽ đồng hành cùng đội tuyển. Tôi sẽ mang 24 cầu thủ sang Qatar trước khi chốt danh sách 23 tuyển thủ dự ASIAN Cup 2019".

Phía trước, ngoài Xuân Hưng, nhiều khả năng Phan Thanh Hậu (HAGL), Ngô Tùng Quốc (XSKT.Cần Thơ), Hoàng Đức (Viettel) khó có cơ hội sang Qatar.

Vấn đề đau đầu nhất đối với HLV Park Hang-seo là tìm người đá tốt bên hành lang phải và đó sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Ngân Văn Đại và Hồ Tấn Tài trong trường hợp Trọng Hoàng không thể dự giải.

Nói về khả năng hồi phục của các tuyển thủ sau khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo chốt lại: "AFF Cup 2018 mới kết thúc được 10 ngày và một số cầu thủ vẫn mệt mỏi nên tôi đã cho họ nghỉ ngơi trận giao hữu tối nay.

Phía trước, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho các cầu thủ về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, giáo án tập luyện để họ có thể đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào ASIAN Cup 2019"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem