HLV Park Hang-seo bất ngờ dự đoán ngày ĐT Việt Nam dự World Cup

Thứ sáu, ngày 28/09/2018 14:50 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của bóng đá Việt Nam, và đã đoán được luôn ngày ĐTQG của chúng ta tham dự VCK FIFA World Cup.
Bình luận 0

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với website News.joins.com mới đây, HLV Park Hang-seo khẳng định giấc mơ tham dự vòng chung kết World Cup không còn xa vời đối với ĐTQG Việt Nam.

Thậm chí, chiến lược gia 59 tuổi còn tự tin dự đoán một thời điểm cụ thể trong tương lai, khi The Golden Stars đủ sức giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

img

Theo quan điểm của HLV Park Hang-seo, ngày ĐTQG Việt Nam tham dự VCK FIFA World Cup không còn quá xa nữa.       

“Trong suốt một năm qua, rất nhiều người đã hỏi tôi rằng đến khi nào, bóng đá Việt Nam mới có thể tham dự một VCK FIFA World Cup (ở cấp độ cao nhất dành cho các ĐT Quốc gia Nam, không phải World Cup trẻ của các lứa U hay World Cup Futsal)? Đến hôm nay, tôi muốn trả lời rằng Việt Nam đã sẵn sàng đến với giải đấu này” – HLV Park Hang-seo khẳng định.

“Để hoàn thành mục tiêu đó, việc phát triển và nuôi dưỡng các tài năng trẻ là điều quan trọng nhất. Nếu có một lộ trình đào tạo bài bản để phát triển lứa cầu thủ trẻ và lập được một kế hoạch rõ ràng, tôi nghĩ Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup trong khoảng 10-20 năm nữa” – ông mạnh dạn dự đoán.

“Chắc chắn, mục tiêu World Cup với bóng đá Việt Nam không phải là không thể. Kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tôi nghĩ điều này có thể giúp thúc đẩy để phát triển bóng đá” – chiến lược gia gốc Gyeongnam cho biết.

Ngoài ra, trong bài phỏng vấn độc quyền với tờ báo quê nhà ấy, thầy Park còn chia sẻ rất nhiều điều liên quan đến công việc ở Việt Nam. Trong đó, ông tái khẳng định mục tiêu đưa ĐT Việt Nam vào Top 99 của BXH FIFA càng sớm càng tốt; so sánh tầm ảnh hưởng của ĐT U23/Olympic đến xã hội Việt Nam với ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2002; cũng như khuyên các cầu thủ Việt Nam sớm ra nước ngoài thi đấu, nhưng… đừng đến Hàn Quốc.

“Tôi biết rất nhiều về giải K.League, vì vậy tôi có thể đưa ra một lời khuyên cho cầu thủ Việt Nam rằng họ không nên đến Hàn Quốc thi đấu. Tố chất của các cầu thủ Việt Nam phù hợp hơn với các giải đấu ở Đông Nam Á nhưng không phù hợp với một giải đấu như K.League. Nếu sang đó, cầu thủ Việt Nam sẽ rất khó để thích ứng” – ông khẳng định.

Trong diễn biến liên quan, hiện tại, HLV Park Hang-seo đã trở về Việt Nam sau kỳ nghỉ phép và đã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất năm - AFF Suzuki Cup 2018.

Hoài Thuận (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem