HLV Park Hang-seo bất ngờ trút bầu tâm sự khiến VFF giật mình!

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 21/03/2019 13:43 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp báo vòng loại bảng K giải U23 châu Á 2020 sáng nay, HLV Park Hang-seo đã thẳng thắn thổ lộ điều ông không hài lòng trên hành trình chuẩn bị cho đấu trường châu lục. HLV Park Hang-seo cho rằng thời gian tới, VFF cần tạo điều kiện để các đội tuyển có đủ quỹ thời gian chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng, đặc biệt là SEA Games.
Bình luận 0

Từ ngày 22 đến 26.3 tới, vòng loại bảng K giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Với tư cách chủ nhà, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Brunei (22.3), U23 Indonesia (24.3), U23 Thái Lan (26.3).

img

HLV Park Hang-seo cho rằng những thành công trong năm 2018 đã trở thành quá khứ. Điều quan trọng là cần hướng tới hiện tại, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: I.T

Phải giành ngôi nhất bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo mới chắc chắn giành vé dự vòng chung kết. Trao đổi với báo chí trưa nay, HLV Park Hang-seo nói:

"U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu gồm toàn các đội trong khu vực Đông Nam Á. Chắc chắn tất cả đã có sự chuẩn bị tốt nhất và nhập cuộc với sự tự tôn rất cao vì danh dự, màu cờ sắc áo.

Chúng tôi tập trung từ ngày 6.3 nhưng có một khoảng thời gian không có đầy đủ lực lượng do một số cầu thủ bận thi đấu AFC Cup. Đây là một vấn đề khiến tôi lo lắng".

Theo HLV Park Hang-seo, không phải những vấn đề liên quan tới chấn thương của tiền đạo Tiến Linh (phải chia tay đội tuyển) và trung vệ Đình Trọng (đang chạy đua với thời gian để hồi phục) hay áp lực đến từ vị trí đương kim á quân. 

Điều ông cảm thấy lo ngại là U23 Việt Nam đã không có đủ quỹ thời gian cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á và không thật hài lòng với VFF ở điểm này.

"Những gì chúng tôi đã làm được trong quá khứ đã ở lại phía sau. Điều quan trọng là chúng ta cần hướng tới hiện tại. Lứa cầu thủ hiện nay có thể hình tốt hơn lứa U23 Việt Nam năm ngoái. Nhưng tôi cho rằng năng lực cá nhân, phong độ lại là hạn chế so với lứa trước.

Họ là biên chế của các CLB V.League nhưng lại quá ít thời gian được ra sân. Điều này ảnh hưởng tới phong độ. Khoảng thời gian vừa qua, dù rất cố gắng nhưng tôi cũng chưa thể nắm bắt, đánh giá được hết năng lực của các cầu thủ một cách đồng bộ.

Tôi không muốn những điều tương tự lặp lại. Bởi vì trong năm nay, các CLB vẫn còn phải thi đấu Cúp QG, V.League, AFC Cup, trong khi đội U23, đội tuyển quốc gia cũng có nhiệm vụ, đặc biệt là mục tiêu HCV SEA Games cuối năm nay.

Tôi sẽ làm việc với VFF để rút kinh nghiệm, yêu cầu quyết liệt hơn để họ hỗ trợ tốt hơn về thời gian tập trung cho đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games. Tôi cần có 5 tuần để chuẩn bị cho SEA Games, nếu không có đủ quỹ thời gian thì khó đạt hiệu quả như mong muốn", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

img

HLV Park Hang-seo không hài lòng với VFF khi không có đủ quỹ thời gian chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Hiền Anh

Một điểm nữa có thể coi là khó khăn của U23 Việt Nam là sự chênh lệch về trình độ giữa cầu thủ trụ cột từng khoác áo đội tuyển và phần còn lại:

"Ở SEA Games, mật độ thi đấu 2 ngày/trận và tôi sẽ phải xoay tua cầu thủ. Khoảng cách trình độ khá lớn giữa cầu thủ đá chính và dự bị khiến tôi lo lắng", HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Khi phóng viên đặt vấn đề về phong độ sa sút của đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải, HLV Park Hang-seo phản bác: "Tôi không đồng tình với quan điểm đó. Các bạn cần phải thấy từ năm ngoái sang năm nay, Quang Hải đã phải vắt cạn sức lực ở nhiều giải đấu từ cấp CLB đến các đội tuyển.

Không chỉ Quang Hải đâu, nhiều cầu thủ khác cũng thế mà tôi thực lòng cảm ơn họ. Họ là những cầu thủ trẻ, mới 21, 22 thôi và ngoài vấn đề thể chất, tinh thần cũng bị ảnh hưởng, stress rất nhiều. Giới truyền thông cần thông cảm và đưa ra cách nhìn toàn diện hơn".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo bày tỏ quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020: "Các đội U23 Brunei, U23 Indonesia, U23 Thái Lan đều rất mạnh và họ sẽ chơi với tinh thần quyết tâm cực cao. Nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng để giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem