HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra bước ngoặt giúp Việt Nam hòa Thái Lan

Song Minh Thứ sáu, ngày 06/09/2019 06:10 AM (GMT+7)
Sau trận hòa chủ nhà Thái Lan 0-0 tối 5/9, cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng một lần nữa ca ngợi dấu ấn chiến thuật của HLV Park Hang-seo. HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, việc Công Phượng vào sân đầu hiệp 2 đã giúp Văn Toàn có nhiều "đất" để xuyên phá hàng thủ đối phương.
Bình luận 0

Trong chuyến làm khách của Thái Lan, Công Phượng được vào sân ngay đầu hiệp 2 thế chỗ Tiến Linh. Trong 45 phút có mặt trên sân, CP10 không để lại nhiều dấu ấn. Thậm chí anh còn có pha sút hụt bóng vô cùng đáng tiếc cuối hiệp 2.

img

Công Phượng chịu khó di chuyển, gây sức ép lên hàng thủ Thái Lan trong suốt hiệp 2. Ảnh: Thắng Quyết

Không ít người cho rằng Công Phượng chơi không tốt nhưng dưới góc nhìn của mình, cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng và là người đang dẫn dắt Than Quảng Ninh tại V.League lại nghĩ khác.

HLV Phan Thanh Hùng phân tích: "Dù chúng ta là người tạo ra cơ hội nguy hiểm trước với pha phản công và người dứt điểm chệch cột trong gang tấc là Văn Toàn đầu trận, nhưng thực sự Thái Lan đã chơi tốt hơn trong hiệp 1.

Họ kiểm soát bóng tốt, chơi chặt chẽ, không ngần ngại phạm lỗi và tuyến tiền vệ ĐT Việt Nam đã không thể chơi như ý muốn".

img

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng HLV Park Hang-seo một lần nữa cho thấy tài năng cầm quân để có thể thủ hòa chủ nhà Thái Lan 0-0. Ảnh: I.T

Trong thế trận như vậy, việc mũi nhọn Tiến Linh bị "đói bóng" không có gì khó hiểu. 

"Sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo đã quyết định thay Công Phượng vào thế chỗ Tiến Linh. Công Phượng là cầu thủ có tầm hoạt động rộng, năng nổ, dám đột phá và hàng thủ Thái Lan phải để mắt nhiều tới anh.

Thêm vào đó là khả năng của Quang Hải nữa. Nói cách khác, sự có mặt của Công Phượng đã giúp Văn Toàn có nhiều đất hơn để xuyên phá rất nguy hiểm vì hàng thủ Thái Lan phải phân tán sự tập trung", HLV Phan Thanh Hùng nhận định.

Chốt lại, cựu HLV ĐT Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng ta đã tạo được những bất ngờ cho đối thủ trong hiệp 2. Nói chung, HLV Park Hang-seo vẫn ghi được dấu ấn chiến thuật như cách đã thành công ở các giải đấu trước.

Hiệp 2, chúng ta đã lấy lại được thế trận, chơi chủ động hơn, tạo ra được một số cơ hội ghi bàn, khác hẳn sự bị động trong hiệp 1 trước lối chơi kiểm soát bóng cực tốt của Thái Lan.

Theo tôi, tỷ số hòa 0-0 trên sân Thái Lan là thành công đối với thầy trò HLV Park Hang-seo ở góc độ chuyên môn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem