HLV Riedl xóa dớp “vua về nhì”, HLV Kiatisak mất việc?

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 16/12/2016 18:02 PM (GMT+7)
AFF Cup 2016 chính là thước đo để định đoạt tương lai của HLV Kiatisak. Trong trường hợp ĐT Thái Lan không thể bảo vệ ngôi vô địch, “Zico Thái” sẽ nhiều khả năng sẽ mất việc. Theo chiều ngược lại, nếu cùng ĐT Indonesia đăng quang, HLV Alfred Riedl sẽ xóa dớp “vua về nhì”.
Bình luận 0

Hợp đồng giữa HLV Kiatisak và LĐBĐ Thái Lan (FAT) chỉ còn thời hạn tới tháng 1.2017, thế nhưng cho tới thời điểm này, những người đứng đầu nền bóng đá Thái vẫn chưa có động thái nào cho thấy họ sốt sắng với việc ký tiếp. Theo tiết lộ từ tờ Siam Sport, có điều này là vì FAT muốn xem ĐT Thái Lan của Kiatisak sẽ thể hiện như thế nào tại AFF Cup 2016. Trong trường hợp “Voi chiến” dễ dàng bảo vệ ngôi vương, FAT sẽ xem xét ký tiếp, nhưng nếu thất bại, có thể hai bên sẽ chia tay trong im lặng.

img

HLV Alfred Riedl đã thắng HLV Kiatisak ở chung kết lượt đi AFF Cup 2016.

Thực tế, HLV Kiatisak cũng đã biết về những toan tính từ FAT. Chia sẻ trên trang chủ AFF Suzuki Cup 2016 cách đây không lâu, vị chiến lược gia 43 tuổi này thừa nhận mình chưa nhận được thông tin nào từ FAT và lúc này chỉ muốn làm tốt nhất công việc của mình: “Hiện chưa có thông tin gì từ FAT và tôi đang tập trung cho AFF Cup. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào đầu năm tới. Tôi nghĩ như vậy”.

Tại chung kết lượt đi AFF Cup 2016, ĐT Thái Lan đã bất ngờ thua ngược chủ nhà Indonesia 1-2. Vào 19h tối mai (17.12), họ sẽ tiếp đối phương ở chung kết lượt về. Chỉ cần giành thắng lợi tối thiểu 1-0 hoặc cách biệt 2 bàn trở lên, “Voi chiến” sẽ lần thứ 5 đăng quang. Thế nhưng nếu nhìn vào cách mà Indonesia đã vượt qua ĐT Việt Nam ở bán kết lượt về thì mọi bất ngờ đều có thể tiếp tục xảy ra. Mà trường hợp ĐT Thái Lan về nhì, tất nhiên tương lai của Kiatisak khó còn có thể được đảm bảo.

img

HLV Kiatisak đối mặt nguy cơ mất việc.

Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan từ năm 2013 và đã mang về cho bóng đá nước này 3 danh hiệu lớn,  gồm ngôi vô địch SEA Games 2013, AFF Suzuki Cup 2014 và King's Cup 2016. Ông cũng để lại dấu ấn với việc xây dựng một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, chơi bóng kỹ thuật, đẹp mắt và đã gây tiếng vang lớn trong khu vực lẫn châu lục. Thế nhưng có vẻ FAT mà đứng đầu là Chủ tịch Somyot Poompanmoung, vẫn chưa hài lòng. Tham vọng của Somyot là đưa ĐT Thái Lan giành vé dự World Cup trong vòng 10 năm nữa và rõ ràng ông muốn có những sự đột phá lớn.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan toàn thua 4 trận đầu tiên trước khi có trận hòa 2-2 với Australia hồi tháng trước. Họ đã gần như hết hy vọng tranh đoạt tấm vé tới nước Nga vào mùa hè 2018. Chứng kiến khoảng cách giữa ĐT Thái Lan với các đối thủ châu lục vẫn chưa được thu hẹp lại nhiều, Chủ tịch Somyot đã tính tới chuyện làm cách mạng bằng một HLV ngoại nổi tiếng…

img

Chủ tịch Somyot Poompanmoung (áo trắng) là người giàu tham vọng.

Theo chiều ngược lại, nếu như cùng ĐT Indonesia có kết quả tốt trước Thái Lan ở chung kết lượt về, HLV Alfred Riedl sẽ xóa dớp “vua về nhì”, đồng thời giúp bóng đá xứ vạn đảo lần đầu tiên lên ngôi tại giải bóng đá số 1 khu vực. Trong quá khứ, HLV Alfred Riedl từng cùng ĐT Việt Nam giành HCB Tiger Cup 1998, HCB SEA Games 1999, HCB King's Cup 2006, cùng U23 Việt Nam 2 lần về nhì tại SEA Games 2003 và 2005, rồi lại cùng ĐT Indonesia về nhì ở AFF Cup 2010.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem