HLV Steve Darby: Bất ngờ quá, Rooney!

Thứ hai, ngày 28/06/2010 17:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Có vẻ như quả bóng trong chân của Rooney đã trở nên nặng nề mỗi khi anh nhận đường chuyền của đồng đội", HLV Steve Darby nhận xét trong bài bình luận viết riêng cho Dân Việt sau trận Anh - Đức.
Bình luận 0

Nếu hỏi bất cứ một cổ động viên nào của Việt Nam, bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng họ ủng hộ đội tuyển bóng đá nước nhà, như tôi luôn cổ vũ CLB Liverpool - nơi tôi sinh ra - cũng như đội tuyển Anh mà tôi luôn yêu mến. Với bóng đá, bạn phải có sự trung thành và niềm tin với đội bóng của mình.

img
Hình ảnh thảm bại của Rooney và đồng đội

Vậy mà đêm qua, tôi đã phải chứng kiến đội tuyển Anh thất trận trước người Đức. Rất nhiều cổ động viên Anh đã giận dữ, ấm ức khi trọng tài không công nhận bàn gỡ hòa 2-2 cho tuyển Anh và đồng loạt kêu gọi áp dụng các công nghệ video giám sát trực tiếp trong mỗi trận đấu, đặc biệt dành cho các trọng tài trên sân.

Khó có ai không cảm thấy “gợn” khi nhìn cảnh thủ thành đội tuyển Đức vội vàng chộp lấy trái bóng sau khi nó đã lăn qua vạch vôi. Đó thật sự là một sai lầm của các trọng tài. Hy vọng đó sẽ là lần cầm còi cuối cùng của họ tại World Cup lần này. Những quyết định lầm lẫn kiểu như vậy có thể khiến các vị trọng tài như ông Larrionda và trợ lý buộc phải chấm dứt sự nghiệp.

Đội hình 4-2-3-1 mà đội tuyển Đức tung vào sân hôm qua hoàn toàn tỏ ra vượt trội đối với chiến thuật 4-4-2 cổ điển của tuyển Anh. Đặc biệt trước tốc độ, tầm hoạt động của Muller, Ozil và Podolski, các cầu thủ Anh đã tỏ ra quá chậm chạp và không tạo được thế trận.

Trung vệ Barry bên phía tuyển Anh thường xuyên phải đối mặt với hai cầu thủ Đức và rất lúng túng trước mỗi đường lên bóng của đối thủ. Có thể thấy rõ “điểm chết” của đội tuyển Anh chính là hàng thủ.

img
Tác giả bài viết, HLV Steve Darby, 55 tuổi, hiện là trợ lý HLV đội tuyển Thái Lan. Nhà cầm quân người Anh này từng dẫn dắt bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games năm 2001. Ông cũng được biết đến như là một chuyên gia bình luận bóng đá trên các kênh truyền hình ESPN và Star Sports

Các hậu vệ như Terry, King, Upson và Carragher luôn tỏ ra chậm chạp khi đua tốc độ với các tiền đạo lợi hại và kinh nghiệm của phía Đức. Vì vậy khi phải đối mặt với những tiền đạo đẳng cấp của Đức như Klose, các hậu vệ Anh khó có thể ngăn chặn kịp thời các pha thoát xuống mạnh mẽ.

Ở khu trung tuyến, những siêu sao tại giải Ngoại hạng Anh là Gerrard và Lampard đã làm khán giả thất vọng khi thường xuyên đưa ra những đường chuyền kiến tạo quá đơn giản.

Nhưng bất ngờ lớn nhất với tôi chính là Rooney. Nếu như kỳ vọng rằng Rooney sẽ tỏa sáng để giúp tuyển Anh tiến sâu tại World Cup thì nhiều người đã lầm. Có vẻ như quả bóng trong chân của tiền đạo này đã trở nên nặng nề mỗi khi anh nhận đường chuyền của đồng đội. Mỗi khi có cơ hội dứt điểm, Rooney lại không thể vượt qua hàng thủ áo trắng của Đức và điều này tái diễn suốt cả trận đấu.

Quả thật, tôi thực sự bất ngờ trước hai điều trong trận đấu này, đó là tốc độ của đội tuyển Đức và bộ mặt hoàn toàn khác của các tuyển thủ Anh trước người Đức so với những trận đối đầu nghẹt thở ở giải Ngoại hạng.

Những ngôi sao của bóng đá Anh như Gerrard, Rooney, Lampard hay Ashley Cole đã không thể có màn trình diễn ấn tượng như chúng ta thường thấy vào mỗi đêm cuối tuần. Có vẻ như các cầu thủ Anh sẽ cần một thời gian dài nghỉ ngơi để phục hồi thể trạng cũng như tinh thần sau mỗi mùa giải bị vắt kiệt sức lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem