![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2010/images/2010-06-12/1435954894-122.jpg) |
Đêm nay, tuyển Anh bắt đầu chinh phục Cúp vàng |
World Cup cuối cùng đã đến! Áp lực cũng đã xuất hiện và đặc biệt là đối với đội tuyển Anh. Tam sư được mong chờ và có cơ hội giành chiến thắng. Báo chí sẵn sàng chỉ trích và công kích HLV Capello và các học trò họ nếu họ thua trước bất kỳ đối thủ nào.
Trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và Mỹ, các cổ động viên và các phương tiện thông tin đại chúng có thể nghĩ rằng trận này cũng giống như trận Việt Nam gặp Lào hoặc Campuchia. Tuy nhiên thực tế thì khác. Người Mỹ tuy không có được phẩm chất kỹ thuật, song lại được tổ chức tốt và đầy sức mạnh.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2010/images/2010-06-12/1435954895-darby.jpg) |
Tác giả bài viết, HLV Steve Darby, 55 tuổi, hiện là trợ lý HLV đội tuyển Thái Lan. Nhà cầm quân người Anh này từng dẫn dắt bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games năm 2001. Ông cũng được biết đến như là một chuyên gia bình luận bóng đá trên các kênh truyền hình ESPN và Star Sports. |
Vấn đề lớn nhất mà đội tuyển Anh phải đối mặt vào thời điểm này là ai sẽ chơi ở hai vị trí quan trọng. Trong khung thành, sẽ có sự cạnh tranh giữa ba cái tên David James, Robert Green và Joe Hart.
James năm nay đã 39 tuổi và có nhiều kinh nghiệm, Robert Green vừa có một mùa giải thành trông trong màu áo West Ham trong khi Joe Hart là thủ môn xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua.
Tôi nghĩ Capello sẽ cùng đồng hành với James khi anh đạt 100% phong độ và đặc biệt là anh được sự ủng hộ của các cầu thủ khác trong đội tuyển.
Trên hàng công, người đá cặp với Rooney cũng đang là một vấn đề. Các nhà chuyên môn có xu hướng muốn Heskey chơi ở vị trí hỗ trợ đặc biệt cho Rooney để hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn. Tuy nhiên, những người hâm mộ lại muốn Crouch bởi anh có lợi thế về chiều cao, có thể làm tường và dứt điểm bằng đầu khá tốt.
Tôi nghĩ rằng đội tuyển Anh sẽ bắt đầu ra quân với đội hình 4-4-2 với sự trở lại của bộ tứ Johnston - Terry - King và Cole ở hàng phòng ngự. Tuyến tiền vệ sẽ là sự có mặt của Barry, Gerrard, Lampard và Lennon trong khi Rooney và Crouch sẽ là cặp tiền tiền đạo. Nếu Tam sư ghi bàn thắng trước, nó sẽ chuyển thành sơ đồ 4 - 5 - 1 với Joe Cole lùi về sân nhà sâu hơn so với Rooney.
Không nên đánh giá thấp đội tuyển Mỹ bởi những gì họ đã thể hiện ở Confederations Cup vừa qua, nhất là khi họ đánh bại ĐKVĐ Châu Âu Tây Ban Nha.
Về cơ bản không có gì để mất, Mỹ được cho rằng ho sẽ thất bại và họ cũng không có lượng cổ động viên đông đảo hay là sức ép từ các phương tiện truyền thông. Vì thế, họ có tâm lí thoải mái.
Mỹ sẽ ra quân với đội hình cơ bản 4 - 4 - 2 với thủ môn Howard trong khung thành. Tôi nghĩ De Merit là điểm yếu nhất trong bộ tứ hậu vệ khi anh chỉ chơi cho một đội bóng làng nhàng là Watford. Việc anh ta có mặt trong đội hình Mỹ là một điều ngạc nhiên.
Mỹ sẽ trông chờ vào khả năng của Clark ở vị trí tiền vệ tổ chức và Donavo bên cánh phải. Nếu Bradley (con trai của HLV Bob Bradley) có được phong độ tốt, anh sẽ đủ khả năng tranh chấp với Gerrard và Lampard ở khu vực giữa sân. Cựu binh Dempsey của Fullham sẽ có mặt trong đội hình xuất phát nhưng tôi nghĩ anh không thể thi đấu hết 90 phút của trận đấu.
Tôi sẽ làm gì khác nếu tôi ở vị trí đội tuyển Mỹ? Ngay từ những phút đầu tiên, tôi sẽ thay phiên nhau kèm chặt Rooney và dùng nhiều tiểu xảo, tất cả mọi thứ chỉ để làm Rooney mất bình tĩnh và có ý trả thù. Bởi vì anh là cầu chủ chủ chốt của đội tuyển Anh và có tính khí nóng nảy.
Tôi hy vọng mình đã sai lầm khi cho rằng Mỹ có đủ khả năng để tạo nên một trận hòa như mong đợi. Giờ đây, trái tim tôi đang hướng về đội tuyển Anh.
HLV Steve Darby
Vui lòng nhập nội dung bình luận.