Sư tử Anh ám ảnh quá khứ

Thứ bảy, ngày 12/06/2010 09:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 60 năm trước, trong trận đấu khai mạc World Cup 1950, đội tuyển Anh đã phải ôm hận khi thất bại 0-1 trước Mỹ. Với đội hình hiện có, đoàn quân HLV Fabio Capello đang hy vọng sẽ không lặp lại sai lầm tương tự.
Bình luận 0
img
Tuyển Anh được đánh giá cao nhất tại bảng C

Sau khi Rio Ferdinand buộc phải vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bởi lý do chấn thương, HLV Capello đã triệu tập gấp Michael Dawson. Tuy nhiên, người được lựa chọn đá cặp trung vệ cùng John Terry trong đội hình xuất phát không phải Dawson mà là Ledley King.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, do Gareth Barry chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên Frank Lampard, Steven Gerrrard sẽ là bộ đôi tiền vệ trung tâm, bất chấp phong độ nhạt nhòa của hai cầu thủ này trong những lần được xếp đá cặp trước đó.

- 1h30 ngày 13/6 tại Rustenburg
- Lịch sử đối đầu:

Mỹ - Anh: 1-0 (World Cup 1950) Mỹ - Anh: 2-0 (Giao hữu, 1993) Anh - Mỹ: 2-0 (Giao hữu, 1994) Mỹ - Anh: 1-2 (Giao hữu, 2005) Anh - Mỹ: 2-0 (Giao hữu, 2008)

Tương tự như vậy, trong vai trò người trấn giữ khung thành, sau một thời gian dài cân nhắc, HLV Capello đã quyết định sẽ đặt niềm tin ở lão tướng David James chứ không phải Joe Hart hay Robert Green.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Bob Bradley nhiều khả năng sẽ tiếp tục chiến dịch xoay tua đội hình trong đó thay đổi đáng chú ý là sự xuất hiện của Edson Buddle trên hàng tiền đạo, thế chỗ Jozy Altidore, người bị chấn thương mắt cá chân.

Mặc dù vậy, hướng tấn công chủ yếu của các cầu thủ Mỹ trong trận đấu này lại là Landon Donovan cùng Clint Dempsey, hai cầu thủ ngoài tốc độ, khả năng kỹ thuật còn có tầm hoạt động và ảnh hưởng rộng.

Trước giờ bóng lăn, HLV Bob Bradley đã lên giây cót tinh thần cho các học trò bằng tuyên bố: “Điểm mạnh của chúng tôi là tinh thần và lối chơi mạnh mẽ. Nếu thể hiện đúng khả năng, chúng tôi có thể thắng được những đội bóng hàng đầu thế giới".

Dự đoán của bạn về trận Anh - Mỹ?
img img

Quyết tâm giành chiến thắng của HLV Bob Bradley và các học trò là điều đã được khẳng định nhưng nên nhớ, trong 24 trận đã đấu dưới thời HLV Capello, đội tuyển Anh thắng tới 18 trận. Quan trọng hơn, kinh nghiệm huấn luyện của ông thầy người Italia đã giúp ích rất nhiều cho lối chơi của đội tuyển Anh trong thời gian gần đây và đó là điều mà các cầu thủ Mỹ sẽ phải dè chừng.

Tại bảng C, đội tuyển Anh đương nhiên được đánh giá cao nhất nếu so với Algeria, Slovenia và Mỹ. Nhưng như thế không có nghĩa, họ sẽ có một trận đấu mở màn dễ dàng. Nói cách khác, đội tuyển Mỹ chính là ‘thuốc thử liều cao’ của thầy, trò HLV Capello.

Đây là lúc mà các cầu thủ đội tuyển Anh cần phải thể hiện được bản lĩnh, khả năng của mình. Làm được điều ấy, họ không những vượt qua được nỗi ám ảnh từ World Cup 1950 mà quan trọng hơn còn giành được chiến thắng trong trận ra quân.

Kết quả đó nếu có sẽ là tiền đề để những chú sư tử Anh tự tin tiếp tục hành trình chinh phục Cup vàng thế giới.

Đội hình dự kiến: 
Anh: David James, Glen Johnson, Ledley King, John Terry, Ashley Cole, Aaron Lennon, Frank Lampard, Steven Gerrrard, Joe Cole, Wayne Roney, Peter Crouch. 
Mỹ: Tim Howard, Steve Cherundolo , Jonathan Spector, Oguchi Onyewu, Carlos Bocanegra, Clint Dempsey , DaMarcus Beasley, Michael Bradley , Stuart Holden, Landon Donovan, Edson Buddle. 
Trọng tài chính: Carlos Simon 
Trợ lý: Eddy Maillet, Roberto Braatz, Altemir Hausmann.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem