HLV Trương Minh Sang: "Khi gia đình có thể chơi pickleball cùng nhau thì đó là điều tuyệt vời!"

Lê Minh Chủ nhật, ngày 25/08/2024 18:10 PM (GMT+7)
Bất chấp mưa to gió lớn, đúng 18 giờ thứ 7 (24/8) như đã hẹn, vợ chồng Trương Minh Sang - Nguyễn Thu Hà vẫn có mặt tại sân pickleball Mỹ Đình để chia sẻ cùng Dân Việt những trải nghiệm thú vị từ môn thể thao mới nổi.
Bình luận 0

"Pickleball dễ chơi, gắn kết mọi người nên phát triển mạnh"

Qua mạng xã hội, tôi biết cựu tuyển thủ thể dục dụng cụ Việt Nam và giờ là HLV ĐT thể dục dụng cụ Việt Nam Trương Minh Sang có chơi pickleball - môn thể thao đang phát triển rất mạnh ở TP.HCM và Hà Nội.

Theo dõi nhiều clip thi đấu của VĐV Việt Nam và nước ngoài nhưng quả thật phải ra sân, tôi mới hiểu rõ được cách tính điểm, luật chơi pickleball.

Phóng viên Dân Việt tập chơi pickleball cùng HLV thể dục dụng cụ Trương Minh Sang. Cllip: Phạm Hưng

Quan sát một lúc và hỏi người chơi là rõ, pickleball có cách tính điểm giống cầu lông trước đây nghĩa là không có điểm trực tiếp, có tay 1, tay 2 và có cắt giao. Đội nào chạm 11 điểm trước là thắng hoặc cách 2 điểm (ví dụ khi 10-10 thì phải lên được 12-10 mới thắng set).

Đang dõi theo một trận pickle đôi nam rất hấp dẫn với cường độ cao những những tay vợt phong trào có "trình", trời bất ngờ đổ mưa to kèm theo gió lớn, sấm sét ầm ầm. Tuy nhiên, những người chơi không ai chịu bỏ cuộc dở dang mà di chuyển vào sân có mái che để tiếp tục trận đấu.

HLV Trương Minh Sang: "Khi gia đình có thể cùng nhau chơi pickleball thì đó là điều tuyệt vời!" - Ảnh 1.

HLV đội tuyển TDDC Việt Nam Trương Minh Sang chia sẻ quan điểm, trải nghiệm pickleball. Ảnh: Phạm Hưng

Một số VĐV sắp đến giờ thi đấu tranh thủ dọn sạch những vũng nước tránh trơn trượt khi di chuyển, nhặt bóng... Có những em nhỏ cùng phụ huynh tới sân làm quen với pickleball cũng tích cực "lao động" phụ giúp người lớn làm khô sân.

Là người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và cũng là "khách quen" tại sân pickleball Mỹ Đình nên khi Trương Minh Sang tới sân có nhiều người quen nhận ra:

"Chơi pickleball giúp tôi có thêm nhiều người bạn mới. Công tác ở những lĩnh vực khác nhau, chuyên môn khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê thể thao mà cụ thể ở đây là pickleball", Trương Minh sang mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn Dân Việt, chia sẻ quan điểm về những luồng ý kiến trái chiều xuất hiện trong dư luận xung quanh sự phát triển rất "nóng" của pickleball.

HLV Trương Minh Sang: "Khi gia đình có thể cùng nhau chơi pickleball thì đó là điều tuyệt vời!" - Ảnh 2.

HLV Trương Minh Sang vui vẻ hướng dẫn phóng viên Dân Việt chơi pickleball. Ảnh: Phạm Hưng

Trương Minh Sang có thể cho biết anh chơi pickleball lâu chưa?

- Tôi mới chơi được hơn 10 buổi. Lý do là các sân pickleball lúc này rất kín lịch, mọi người đặt lịch tập luyện, chơi rất nhiều. Có hôm anh em trong đội tôi ra sân rồi mà không có sân chơi.

Cùng với sân pickleball Mỹ Đình chơi lúc 18 giờ thứ 7 hàng tuần, chúng tôi còn chơi ở sân bên Châu Văn Liêm bắt đầu muộn hơn lúc 19 giờ 30 hàng tuần. Thời gian chơi cũng phải cố gắng hợp lý để mọi người vừa có thể rèn luyện sức khoẻ, giải trí mà không ảnh hưởng tới công việc chính của mình và gia đình.

Ngày đầu chơi pickleball có bỡ ngỡ với nhiều tình huống "dở khóc dở cười"?

- Tôi cũng như nhiều người khi thấy pickleball nổi lên như một hiện tượng, ai cũng tò mò muốn chơi thử xem sao. Chơi một môn thể thao mới cũng là một cách khám phá bản thân.

Trước đây, tôi cũng từng chơi quần vợt, bóng bàn nên tiếp thu pickleball rất nhanh. Khu chung cư nhà tôi có một người bạn hàng xóm rủ chơi nên "ok" luôn. Tôi đi mua cái vợt, ra đánh với anh em ngay buổi đầu tiên cảm giác đã "ok" rồi.

Tình huống "dở khóc dở cười" lại đến ngay mới đây thôi, chẳng liên quan gì tới chuyên môn khi tôi đã chơi khá thạo. Đi nhặt bóng nhưng sân có chỗ đọng nước trơn và ngã, đau cơ luôn. Cho nên những hôm trời mưa to, có hắt nước vào sân như hôm nay phải dọn thật khô rồi mới chơi, không thể vội được.

Vậy là pickleball dễ tập, dễ chơi...

- Với anh em từng chơi thể thao, có kỹ năng vận động cơ bản thì khi chơi pickleball theo tôi là không gặp khó khăn gì. Bước di chuyển của pickleball cũng đơn giản, ai từng chơi quần vợt, bóng bàn, cầu lông sẽ quen ngay.

Môn này không mất thời gian tập luyện từng bước khá phức tạp như nhiều môn thể thao khác, như quần vợt chẳng hạn. Nếu chịu khó, có người hướng dẫn sau 2-3 buổi tập là bạn có thể chơi được.

HLV Trương Minh Sang: "Khi gia đình có thể cùng nhau chơi pickleball thì đó là điều tuyệt vời!" - Ảnh 3.

HLV đội tuyển thể dục nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Thu Hà cùng chồng đánh đôi pickleball. Ảnh: Phạm Hưng

Pickleball giúp ích, bổ trợ gì cho công việc mà Sang đang làm, cụ thể là HLV đội tuyển TDDC Việt Nam?

- Tôi nghĩ không chỉ tôi và với mọi ngành nghề trong xã hội, ngoài giờ làm việc ai cũng có nhu cầu giao lưu, chia sẻ, giải trí, xả stress.

Khi huấn luyện cho các VĐV, bản thân mình vận động cũng không được nhiều do phải dành hết thời gian cho VĐV. Chơi pickleball nhìn tưởng đơn giản thì đơn giản nhưng chơi ở cấp độ cao, cường độ cũng rất cao, lượng tiêu hao calo tương đối lớn.

Điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái, rèn luyện thể chất tốt để có thể trở lại làm việc tốt hơn.

Theo Sang, pickleball có điểm nào thú vị nhất?

- Điều đặc biệt là mọi người có thể tiếp xúc, tham gia, trải nghiệm pickleball rất nhanh so với nhiều môn thể thao vốn "kén" người chơi, mất nhiều thời gian tập luyện mới có thể thi đấu.

HLV Trương Minh Sang: "Khi gia đình có thể cùng nhau chơi pickleball thì đó là điều tuyệt vời!" - Ảnh 4.

Con trai Trương Minh Sang - Nguyễn Thu Hà cùng bố mẹ chơi pickleball. Ảnh: Phạm Hưng

Vì nó dễ nên phụ nữ và trẻ em có thể làm quen nhanh. Gia đình tôi thường đi chơi cùng nhau. Vợ tôi (Nguyễn Thu Hà - cựu VĐV thể dục nghệ thuật và giờ là HLV ĐT thể dục nghệ thuật Việt Nam - PV) và con trai đều chơi được.

Tôi quan sát thấy có rất nhiều gia đình cùng nhau ra sân chơi pickleball một cách vô cùng vui vẻ, hào hứng. Họ đăng ký tập luyện cùng nhau, thi đấu cùng nhau. Có thể nói pickleball đã gắn kết gia đình.

Khi gia đình có thể chơi thể thao cùng nhau thì đó là điều tuyệt vời. Ở góc độ đó, sự phát triển của pickleball là rất tốt".

Để chơi pickleball, người chơi có phải đầu tư nhiều tiền?

- Pickleball không hề tốn kém. Ai đã chơi cầu lông có thể đi đôi giày cầu lông chơi pickleball. Vợt có nhiều giá, mới chơi có thể dùng chiếc vợt trên dưới 1 triệu đồng. Bóng thi đấu giá 60-70 nghìn đồng/quả, bóng tập luyện 20-30 nghìn đồng/quả.

Trang phục thể thao gọn gàng là chơi pickleball được rồi. Như tôi mặc luôn bộ đồ huấn luyện ra sân chơi pickleball.

Còn có người muốn mặc một bộ đồ đẹp ra sân thì phải đầu tư, đó là nhu cầu của mỗi người.

Bên cạnh những ý nghĩa tích cực kể trên, thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới trang phục quá "hở" của một số hot girl trên sân pickleball. Nhiều người cho rằng họ ra sân chơi pickleball thì ít mà "diễn" để tăng tương tác, kiếm view thì nhiều, Sang nghĩ sao?

- Nói đến thể thao là nói tới sự vận động, sự mạnh mẽ với mồ hôi nhớp nháp, đặc biệt ở những môn đối kháng, cần sự tập trung cao độ.

Nhưng pickleball lại khá đơn giản và còn gì hay hơn khi vừa chơi thể thao, vận động, rèn luyện sức khỏe lại có thể chụp được những tấm hình đẹp làm kỷ niệm.

HLV Trương Minh Sang: "Khi gia đình có thể cùng nhau chơi pickleball thì đó là điều tuyệt vời!" - Ảnh 5.

HLV ĐT thể dục nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Thu Hà tự tin trên sân pickleball. Ảnh: Phạm Hưng

Nhu cầu làm đẹp ai cũng có, đặc biệt là phái nữ. Người chơi có quyền ăn mặc sao cho mình vừa khỏe vừa đẹp, miễn sao không gây phản cảm là được.

Có ý kiến cho rằng sự phát triển của pickleball lấy mất sân chơi của quần vợt, quan điểm của Sang ra sao?

- Pickleball thời gian qua rộ lên, phát triển rất nhanh. Nhiều sân quần vợt đã được cải tạo thành sân pickleball để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người chơi.

Về lợi ích kinh tế, các chủ sân là người kinh doanh và họ sẽ phải tính. Ví dụ sân quần vợt 200 nghìn đồng/giờ, nhưng nếu cải tạo 1 sân quần vợt sẽ có 2-3 sân pickleball với số tiền mỗi giờ là 200 nghìn đồng/sân. Như vậy số tiền chủ sân thu về sẽ cao gấp 2-3 lần.

Đây là xu thế khó tránh khỏi khi số người chơi pickleball quá đông, một số người chơi quần vợt cũng chuyển sang chơi pickleball. Khi một môn mới nổi lên, môn khác bị hạn chế đi cũng là điều dễ hiểu.

Với những người đam mê quần vợt, tôi nghĩ họ cũng không thiếu sân chơi. Vẫn có nhiều trung tâm tập luyện bài bản dành cho môn thể thao này.

Đích đến cuối cùng của thể thao là vận động, rèn luyện thể chất. Dù chơi quần vợt, pickleball hay bất kỳ môn thể thao nào khác cũng đều không nằm ngoài cái đích đó.

Sang có chờ đợi một giải pickleball chuyên nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới?

- Tôi được biết, pickleball đã phát triển từ lâu ở Mỹ. Một môn thể thao thu hút nhiều người chơi, đầu tiên là phong trào. Nhưng khi phong trào phát triển mạnh thì sẽ dẫn tới mô hình bán chuyên nghiệp, chuyên nghiệp.

HLV Trương Minh Sang: "Khi gia đình có thể cùng nhau chơi pickleball thì đó là điều tuyệt vời!" - Ảnh 6.

Giải pickleball châu Á mở rộng 2024 diễn ra rất sôi nổi, hào hứng tại TP.HCM. Ảnh: Hoàng Giang

Việt Nam mới đây đã tổ chức Giải pickleball châu Á mở rộng 2024 tại TP.HCM thu hút hàng trăm VĐV trong nước và quốc tế tham dự. Nếu trong tương lai, có giải pickleball châu Á hoặc môn này được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games, ASIAD mà Việt Nam không có VĐV đủ trình độ tham gia thì buồn!

Muốn có VĐV đủ trình độ thi đấu quốc tế, chúng ta phải tổ chức tốt hệ thống các giải pickleball trong nước, qua đó tuyển chọn VĐV có năng khiếu, tài năng vào ĐT pickleball Việt Nam, đưa đi tập huấn, thi đấu quốc tế như các môn thể thao khác.

Cảm ơn HLV Trương Minh Sang về cuộc trao đổi này. Chúc anh luôn vui vẻ, tích lũy được nhiều năng lượng với pickleball, qua đó có nhiều sức khoẻ, sự sáng tạo, làm tốt công tác "mài ngọc" cho TDDC Việt Nam!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem